Rác thải tràn ngập tại vịnh Vũng Rô đã được dọn sạch

VHO- Sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về việc tại vịnh Vũng Rô, thuộc thị xã Đông Hòa (Phú Yên) tràn ngập rác thải, lãnh đạo thị xã Đông Hòa đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng thu gom, xử lý.

Rác thải tràn ngập tại vịnh Vũng Rô đã được dọn sạch - Anh 1
 

 Các lực lượng nhanh chóng ra quân thu gom sạch rác thải tại vịnh Vũng Rô

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa cho biết: “Đến chiều tối 5.9, rác thải dạt vào bờ biển đã được dọn sạch. Chúng tôi đã xác định nguyên nhân là do bà con vứt túi ni lon đựng thức ăn nuôi trồng thủy sản xuống vịnh trong thời gian dài, giờ gặp gió nồm thổi vào nên rác thải dạt vào bờ mới nhiều đến thế”. Theo ông Tĩnh, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức buổi tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, không vứt rác thải xuống biển.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9, nhiều du khách đến vịnh Vũng Rô để tắm biển, du lịch đều ngán ngẩm trước tình trạng rác thải ngập tràn tại đây. Nhiều người cho hay, Vũng Rô là địa điểm du lịch đẹp nhưng không hiểu sao lại tràn ngập rác đúng dịp nghỉ lễ. Được biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 10 mỗi năm, khi trời bắt đầu chuyển gió nồm, các loại rác trôi nổi trên biển sẽ dạt vào vịnh. Lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa cho biết, trên Vịnh Vũng Rô hiện có 390 lồng bè thủy sản và có khoảng 30 bè hoạt động du lịch vùng ven bờ. Tình trạng xả rác bừa bãi ở vịnh Vũng Rô đã kéo dài nhiều năm, địa phương cũng thường xuyên tổ chức thu gom nhưng mùa này gió nồm nên rác theo luồng gió dạt vào vịnh rất nhiều.

THẾ HỮU

Ý kiến bạn đọc