Tìm thêm 9 thi thể, đã có 23 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

VHO- Vào lúc 17h30 chiều nay 7.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 thi thể tại hiện trường vụ cháy quán karaoke tại TP. Thuận An (Bình Dương), nâng tổng số người tử vong từ vụ cháy thương tâm này lên thành 23 người.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, người có mặt ở hiện trường xác nhận đến 17h30 chiều nay, hiện trường vụ cháy quán karaoke tại TP. Thuận An đã phát hiện thêm 9 thi thể, nâng tổng số người tử vong từ vụ cháy lên thành 23 người.

Tìm thêm 9 thi thể, đã có 23 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương - Anh 1

Quán karaoke bị cháy tại Thuận An

Trước đó vào lúc 15h30, hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke. Các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy sẽ mang bình oxy, trang bị đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc tiến vào hiện trường.

Tìm thêm 9 thi thể, đã có 23 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương - Anh 2

Lực lượng PCCC TP.HCM hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân tại vụ cháy

Cảnh sát sử dụng máy cắt, máy khoan, các thiết bị dò tìm, triển khai nhiều mũi tiến sâu vào bên trong quán karaoke để tìm kiếm, đảm bảo không bỏ sót lại nạn nhân.  Đến 18h chiều nay, công tác tìm kiếm, chữa cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực, nỗ lực triển khai. 

Tìm thêm 9 thi thể, đã có 23 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương - Anh 3

Các chiến sĩ khẩn trương, nỗ lực triển khai tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6.9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP. Thuận An đã bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hỏa. Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất, khi rơi xuống đã có nhiều người bị thương, nhiều xe cấp cứu được huy động đến hiện trường để cấp cứu cho người bị thương. Đến 14h chiều nay, lực lượng chức năng xác định có 13 người tử vong, sau nhiều giờ tìm kiếm thêm, đến 17h30 cùng ngày, con số này đã tăng lên 23.

Tin, ảnh: LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc