Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đội tuyển U20: Tự tin hướng đến sân chơi châu lục

Thứ Sáu 09/09/2022 | 09:50 GMT+7

VHO- Đội tuyển U20 Việt Nam vừa kết thúc giai đoạn tập huấn, đá giao hữu và đang trong quá trình hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2023, diễn ra vào giữa tháng 9 tại Indonesia. Đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong năm nay.

 U20 Việt Nam tự tin hướng đến Vòng loại U20 châu Á 2023 Ảnh: VFF

 Trải qua chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản, hay mới đây là 2 trận giao hữu với U20 Palestine, cũng như được bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng, U20 Việt Nam đang rất tự tin hướng đến sân chơi châu lục.

Hành trang quý giá

Sau khi giành tấm HCĐ tại giải Đông Nam Á hồi giữa tháng 7 tại Indonesia, U20 Việt Nam đặt mục giành vé tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023. Để làm được điều đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải vượt qua vòng loại tại Indonesia. Trước mục tiêu quan trọng của đội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện thuận lợi cho Khuất Văn Khang cùng các đồng đội được thi đấu cọ xát bằng việc mời các đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia và Myanmar tham dự giải quốc tế ở Bình Dương hồi đầu tháng 8. Tại giải đấu này, U20 Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận để đoạt chức vô địch thuyết phục. Không lâu sau đó, đội tiếp tục được VFF tạo điều kiện sang Nhật Bản thi đấu tập huấn tại Trung tâm J-Green Sakai. Đội có 3 trận đấu cọ xát với U20 Nhật Bản, U18 Cerezo Osaka và Đại học Osaka Sangyo.

Trở về nước sau chuyến “du học” tại Nhật Bản, U20 Việt Nam tiếp tục được VFF tạo điều kiện thi đấu giao hữu quốc tế khi có 2 trận đấu với U20 Palestine, đối thủ cũng xem U20 Việt Nam là “quân xanh” trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á. U20 Việt Nam có được kết quả hoà 0-0 ở trận đầu tiên và sau đó thắng 2-0 ở trận thứ hai. Như vậy, từ sau giải Đông Nam Á, U20 Việt Nam đã thi đấu tập huấn lẫn giao hữu tổng cộng 9 trận, trong đó thắng 4 trận, thua 3 trận và hòa 2 trận (tính luôn trận hòa 1-1 trong 90 phút trước Malaysia ở chung kết giải quốc tế Bình Dương).

Đánh giá về giai đoạn thi đấu, tập huấn vừa qua, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Sau giải U19 Đông Nam Á, tôi rất tin tưởng đội của mình. Ở giải quốc tế Bình Dương, những điểm yếu của các cầu thủ, đặc biệt là tâm lý, bản lĩnh thi đấu đã phần nào được khắc phục. Khi sang Nhật Bản tập huấn tại Trung tâm J-Green Sakai, đội có 3 trận đấu cọ xát bổ ích. Đây là trải nghiệm rất quý đối với các cầu thủ bởi việc được thi đấu cọ xát với các đối thủ có trình độ cao hơn đã giúp các em cải thiện rất nhiều về chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở 2 trận đấu với U20 Palestine, các em cũng cho thấy sự tiến bộ. Các trận đấu vừa qua thực sự là hành trang quý giá cho các em tại vòng loại U20 châu Á sắp tới”.

Quyết tâm cho mục tiêu

Để có được chiến thắng trước U20 Palestine ở trận đấu giao hữu thứ hai, U20 Việt Nam đã có cuộc “thanh lọc” lực lượng khi chia tay 10 cầu thủ chưa đạt kỳ vọng và bổ sung 10 cái tên đang thi đấu tại các CLB ở V.League và giải hạng Nhất gồm: Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Đức Phú (PVF), Quang Hiển (Nutifood JMG), Vĩ Hào (Bình Dương), Văn Cường và Xuân Tiến (SLNA). Đây là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn nhưng không góp mặt trong các giai đoạn tập huấn trước đây. Do từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ U17, U19 Quốc gia nên họ đang hòa nhập rất nhanh với lối chơi của đội. HLV Đinh Thế Nam từng nói rằng, U20 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất tại giải Đông Nam Á, giải quốc tế Bình Dương cũng như chuyến tập huấn Nhật Bản, nhưng trước khi đội bước vào hành trình tại vòng loại châu Á, các CLB tại V.League và giải hạng Nhất đã tạo điều kiện tốt nhất cho đội bằng việc để các cầu thủ làm nhiệm vụ quốc gia. Đó thực sự là thuận lợi rất lớn cho HLV Đinh Thế Nam và các cộng sự trong việc chuẩn bị lực lượng, đấu pháp cho các trận đấu tới.

Tại bảng F Vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ là U20 Hong Kong (Trung Quốc), U20 Timor Leste và U20 Indonesia. Nếu muốn giành quyền vào vòng chung kết, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội phải giành ngôi nhất bảng hoặc nằm trong số 5 đội nhì bảng (có tổng cộng 10 bảng) đạt thành tích tốt nhất. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, vì ở bảng đấu này U20 Indonesia được đánh giá là đối trọng lớn nhất của thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Đội bóng “xứ vạn đảo” có thực lực hàng đầu Đông Nam Á, thậm chí còn nhỉnh hơn U20 Việt Nam. Không những thế, họ còn có lợi thế sân nhà và rất quyết tâm giành quyền vào vòng chung kết. Tại giải U19 Đông Nam Á hồi giữa tháng 7, U20 Việt Nam bất phân thắng bại với U20 Indonesia ở vòng bảng trong thế trận mà các cầu thủ chủ nhà tỏ ra nhỉnh hơn. Cuộc tái đấu tại vòng loại U20 châu Á tới đây có thể xem là trận đấu quyết định cho ngôi nhất bảng F.

Vì tính chất quan trọng của những trận đấu tới mà HLV Đinh Thế Nam cho rằng quá trình chuẩn bị của đội đóng vai trò hết sức quan trọng. Những ngày qua, U20 Việt Nam vẫn duy trì tập luyện với khối lượng tương đối nặng, các cầu thủ đang bắt đầu ở trong giai đoạn có điểm rơi tốt về thể lực cũng như phong độ. Mặc dù còn nhiều vấn để cần hoàn thiện nhưng HLV Đinh Thế Nam cho biết, ông tin tưởng vào khả năng của các học trò, tin tưởng vào sự chuẩn bị của cả tập thể. “Khi được bổ sung thêm cầu thủ, toàn đội sẽ bước vào vòng loại với sự tự tin. Tất nhiên khi có được lục lượng tốt nhất, chúng tôi sẽ rất tự tin. Nhưng quan trọng nhất là sự chuẩn bị. Trải qua quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu, các cầu thủ đã có thêm cho mình những va chạm và kinh nghiệm. Tôi luôn tin tưởng vào sự chuẩn bị của U20 Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023”, HLV Đinh Thế Nam cho hay. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top