Đồng bào dân tộc háo hức về chợ tình Phong Lưu Bảo Lạc từ sáng sớm
Chợ tình ở thị trấn Bảo Lạc đã có từ xa xưa, đồng bào đến phiên chợ tình, không chỉ để mua bán, mà còn trổ tài hát đối đáp, giao duyên thông qua các làn điệu dân ca của các dân tộc Tày, Nùng, H’Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô. Đây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lạc. Chợ tình Phong Lưu có 2 phiên/năm, diễn ra ngày 30.3 và 15.8 âm lịch.
Trước khi đến chợ, mọi người đều chọn bộ trang phục đẹp nhất, mới nhất đem ra mặc. Từng tốp các bà, các cô dắt tay nhau, họ đứng thành nhóm vấn khăn, chải tóc, sửa áo, tranh thủ trang điểm, thẹn thùng ngắm mình trong gương
Nơi đây không đơn thuần là nơi mua và bán, mà nó còn tập trung những tinh túy, nét đặc sắc văn hóa của bà con người dân tộc Tày, Nùng, H’Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ
Đồng bào dân tộc cùng nhau chọn lựa những trang phục, phụ kiện thổ cẩm, đồ trang sức đẹp nhất
Đồng bào dân tộc lựa chọn hàng hóa ở chợ tình Phong Lưu
Các em nhỏ người dân tộc Mông được bố mẹ mua đồ chơi ở chợ
Tục "trao khăn" của nam, nữ dân tộc Dao Đỏ
Người dân tộc Nùng hát giao duyên, đối đáp
NGUYỄN LINH