Phát hành bán vé xem tuyển Việt Nam đá giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM

VHO- Chiều 13.9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo về kế hoạch phát hành bán vé Giải bóng đá giải hữu quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 21 đến 17.9 trên sân Thống Nhất, đáng chú ý là 2 trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Giải bóng đá giải hữu quốc tế TP.HCM có sự tham dự của 3 đội tuyển là Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt thi đấu với tuyển Singapore vào lúc 19h00 ngày 21.9 và tuyển Ấn Độ vào lúc 19h00 ngày 27.9. Xen giữa vào đó, tuyển Ấn Độ sẽ gặp Singapore lúc 19h00 ngày 24.9.

Phát hành bán vé xem tuyển Việt Nam đá giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM - Anh 1

Vé xem tuyển Vệt Nam thi đấu có mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng/vé

Theo VFF, vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam có 3 mức: 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Với riêng trận Singapore vs Ấn Độ, giá vé là 100.000 đồng. Để phục vụ nhu cầu mua vé của người hâm mộ, VFF sẽ tiến hành bán vé trực tuyến trên ứng dụng VinID, bắt đầu từ bắt đầu 15h00 ngày 14.9 đến 12h00 ngày 16.9. Khán giả tại TPHCM đăng ký nhận vé theo địa chỉ đăng ký, thông qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện Việt Nam (VNP), phí vận chuyển 30.000 đồng được cộng trực tiếp vào giá trị đơn hàng khi thanh toán.

Khán giả ngoài khu vực TP.HCM nhận vé trực tiếp tại sân Thống nhất, số 30, đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP.HCM. Thời gian nhận vé, ngày 20.9: Từ 10h00 đến 17h00; ngày 21.9: Từ 9h00 đến 12h00; ngày 23.9: Từ 9h00 đến 12h00.

HLV Park Hang-seo vừa lên danh sanh 31 tuyển thủ và đội sẽ hội quân trở lại tại TP.HCM vào ngày 17.9 tới , thời điểm sau khi kết thúc vòng 16 V-League 1- 2022. Tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Singapore.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc