Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hơn 700 người tham gia Ngày hội nhặt rác tại Hà Nội

Thứ Bảy 17/09/2022 | 21:53 GMT+7

VHO- Ngày 17.9, hơn 700 bạn tình nguyện viên đã tham dự sự kiện “Ngày hội nhặt rác thế giới - World Cleanup Day 2022” tại tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Chiến dịch World Cleanup Day 2022 được dự án Let’s Do It! Hanoi phát động với sự tham gia của hơn 700 tình nguyện viên với nhiều lứa tuổi khác nhau. Chương trình diễn ra từ 7 -12 giờ  trên tuyến đường Phạm Hùng và xã Dương Liễu với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của Thủ đô.

Hơn 700 người tham gia World Cleanup Day 2022 do Let's Do It! Hanoi tổ chức năm 2022

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Trưởng dự án Let’s Do It! Hanoi chia sẻ: “Sau thời gian chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, ngày hội nhặt rác 2022 năm nay là một trong những chương trình thúc đẩy cộng đồng tiếp tục đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường, thay đổi theo lối sống bền vững. Nhờ có sự phối hợp của chính quyền địa phương cùng với sự ủng hộ của cộng đồng, tình trạng rác thải tại khu vực thực hiện đã giảm rõ rệt, ý thức của người dân đã dần dần thay đổi.”

Một tình nguyện viên chia sẻ: Khi mình mới học đại học tại Hà Nội, mình thấy mọi người xả rác bừa bãi, những con sông đen ngòm, giao thông tắc nghẽn đầy khói bụi... Nhưng mình cũng chỉ tự ý thức bản thân mình không vứt rác bừa bãi, giảm sử dụng túi nilon và đồ nhựa 1 lần... để bảo vệ môi trường. Được tham gia sự kiện của Let's Do it!Hanoi khiến mình cảm nhận được sự lan toả tích cức về những hành động bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người. Mình muốn tham gia Chiến dịch để đóng góp vào việc dọn dẹp rác thải và hiểu hơn về các loại rác thải; và làm quen được với nhiều mọi nhiều bạn bè, học hỏi nhiều điều mà mình chưa biết.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (bên phải) phát biểu tại chương trình

Sau 5 giờ diễn ra, tổng khối lượng rác thu gom được tại tuyến đường Phạm Hùng là 1.846kg (hơn 1,8 tấn rác), các loại rác chủ yếu thu gom được là cốc nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo và đặc biệt là đầu lọc thuốc lá. Đây là thứ 4 chiến dịch World Cleanup Day được tổ chức, vào các năm 2018, 2019, 2020 và 2022, đã có gần 4.400 bạn tình nguyện viên tham gia cùng chương trình và hơn 16,8 tấn rác đã được thu gom, hơn 1,4 triệu người biết đến thông điệp của chiến dịch. Chiến dịch không chỉ góp phần lan tỏa mà còn đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm cho mọi người.

Let’s Do It! Hanoi là một thành viên của Let’s Do It! Vietnam, thuộc mạng lưới tổ chức Let’s Do It! World. Được thành lập vào tháng 6.2018, thông qua hoạt động chính là cleanup (dọn rác), Let’s Do It! Hanoi đặt mục tiêu là nâng cao ý thức của người dân về tình hình môi trường hiện nay, đặc biệt là vấn đề rác thải nhựa và xả rác bừa bãi ra ngoài môi trường, đồng thời giảm thiểu tình trạng “trash blindness” (tạm gọi là mù thùng rác) hiện nay và hướng mọi người hạn chế việc gia tăng rác thải ra ngoài môi trường bằng các hành động cụ thể như hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác đúng cách và thực hiện tái chế, tái sử dụng ngay tại nhà. Từ đó, tạo ra một môi trường sạch hơn tại Hà Nội cũng như cải thiện được tình hình môi trường hiện nay.

Hơn 1,8 tấn rác tái chế và không thể tái chế được thu gom 

Theo thống kê, hiện nay, trung bình mỗi ngày TP Hà Nội phát sinh hơn 6.000 tấn rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, còn một lượng lớn rác thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp. Theo các chuyên gia, với đà hiện nay, mỗi năm, số rác thải của TP Hà Nội tăng thêm khoảng 5%. Dự tính đến năm 2030, mỗi ngày, Hà Nội sẽ phải xử lý số rác thải gấp gần 1,5 lần con số hiện tại. Tuy nhiên, hiện tượng vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định khá phổ biến, đường phố không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống do phát sinh các loại khí độc hại. Do đó, việc lan toả hành động vì môi trưởng Thủ đô là rất cần thiết, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.

 

KHÔI NGUYÊN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top