Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

"Vua Tiếng Việt" trở lại

Thứ Sáu 23/09/2022 | 13:39 GMT+7

VHO- Mùa 2 của Vua Tiếng Việt đã chính thức trở lại từ 23.9.2022 trên VTV3 vào tối thứ Sáu hàng tuần. Đó thực sự là một tin vui không chỉ với những người yêu thích sân chơi mà còn là niềm vui của hàng triệu bạn xem truyền hình, những người yêu thích các gameshow trên VTV3.

Vua Tiếng Việt chính thức trở lại từ 23.9.2022 trên VTV3

Tiếng Việt cấu trúc đơn giản, đơn âm, không có "thì", không có chia động từ, không có tiếp đầu ngữ, vĩ ngữ, không có giống đực, cái thì có gì là khó? Có gì để tiếp tục trong mùa 2 Vua Tiếng Việt?! Suốt trong mùa 1, các gia đình Việt Nam đã có những phút giây thú vị với người chơi Vua Tiếng Việt. Và giờ đây, những giây phút đó đang trở lại.

Mùa 1 của Vua Tiếng Việt với 24 số, chứng kiến sự tham gia của 96 người chơi từ hơn 10,000 bản đăng ký tham dự, nhưng mới chỉ tìm thấy 2 Vua Tiếng Việt với giải thưởng 180 triệu đồng. Mùa 2, BTC chương trình đã nâng giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Giải thưởng “khủng” hơn nhưng luật chơi lại có chút “dễ hơn” khi mùa 2, vòng Soán Ngôi người chơi không phải làm thơ nữa.

MC Xuân Bắc sau khi chơi thử cuộc đầu tiên của mùa 2 đã ngỡ ngàng : “Người chơi hãy cẩn thận. Bởi đây thực sự là một thách thức. Không phải ai cũng đi nhiều, không phải ai cũng gặp gỡ nhiều. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, kể cả phương ngữ được sử dụng tại nước ta thì cũng được coi là một phần của tiếng Việt”. MC Xuân Bắc cũng chia sẻ về vòng 4, vòng soán ngôi. Đây là vòng có sự thay đổi lớn nhất trong mùa 2: “ Nếu như mọi người quen tư duy là làm thơ để được chấp nhận hay không chấp nhận, thì bây giờ phải tìm những từ từ những chữ cái cho trước. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, tìm ra từ phù hợp, hợp lý, đúng với yêu cầu của chương trình. Tôi cũng đã thử đọc những từ thực sự dễ, ai cũng biết. Nhưng ngay lập tức, bằng những chữ cái mà ghép thành những từ đó thì không hề đơn giản chút nào”.

Hứa hẹn những giây phút thú vị giành cho các gia đình

Mùa 2 được Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí đầu tư công phu và kỹ lưỡng, từ kịch bản đến sản xuất. 45 phút của chương trình sẽ trọn vẹn đến từng giây. Tiếp nối thành công của một chương trình 100% Việt, mùa 2 sẽ còn thuần Việt hơn nữa khi trở lại. Là nơi không chỉ tôn vinh tiếng Việt giàu và đẹp mà còn lan tỏa sự thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn của tiếng Việt. Chương trình sẽ biến mỗi tối thứ Sáu thành giờ kết nối gia đình; nơi mà ông bà có thể xem cùng con cháu. Bởi cuộc thi không thể đoán trước người chiến thắng, ngoài vốn từ phong phú, người chơi còn phải linh hoạt trong phản xạ.

Đạo diễn chương trình Khuất LyNa cho biết: “Dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, nên chúng tôi thực hiện được một mong muốn đã có từ lâu, đó là mời những người chơi đến từ nhiều vùng miền, với nhiều độ tuổi khác nhau tới với sân chơi của Vua Tiếng Việt. Đây là một sân chơi dành cho tất cả chúng ta, những người Việt Nam, những người yêu tiếng Việt và mong muốn giữ gìn sự đa dạng và phong phú của thứ ngôn ngữ này”.

Chỉ đạo sản xuất chương trình là Nhà báo Tạ Bích Loan

Vua Tiếng Việt mùa 2 với các vòng thi: Phản Xạ- Giải Nghĩa- Xâu Chuỗi và Soán Ngôi. Mỗi chương trình ngoài khám phá tiếng Việt ra còn là những màn tung hứng, phiêu của MC Xuân Bắc với những người chơi thông minh, bản lĩnh. Điều bí mật sẽ được bật mí ở màn Soán Ngôi, không còn thi đấu làm thơ, người chơi Vua Tiếng Việt sẽ làm gì để lên ngai? MC Xuân Bắc cho rằng, đối với chương trình Vua Tiếng Việt, sẽ còn nhiều cách nữa để thử người chơi. Nhiều cách nữa để tôi phải sử dụng từ "đánh đố người chơi". Nhưng đánh đố ở đây không phải để gây khó khăn mà là buộc mọi người phải tìm ra cái hay, cái đẹp, cái đặc biệt, cái thú vị của tiếng Việt.

45 phút của chương trình giúp người chơi và khán giả khám phá sự phong phú, giàu có và thâm thúy của tiếng Việt thông qua các trò chơi, câu đố vui, giao lưu, thử thách. Những người tới từ nhiều ngành nghề, địa vị xã hội, độ tuổi, quốc tịch, vùng miền khác nhau cùng tham gia cuộc chơi để trở thành “Vua Tiếng Việt”.

Vua Tiếng Việt mùa 2 chính thức lên sóng vào 23/9/2022, với khung giờ phát sóng quen thuộc 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên VTV3. Chỉ đạo sản xuất: Nhà báo Tạ Bích Loan, Đạo diễn chương trình: Khuất LyNa, Biên tập chính: Hoàng Anh, Tổ chức sản xuất: Nguyễn Lan Anh, Đạo diễn hình ảnh: Nguyễn Quốc Hưng.

BẢO NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top