Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Tình bạn Xảy chay Việt- Lào"

VHO- Tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh Điện Biên đã diễn ra buổi báo cáo chương trình Nghệ thuật quần chúng, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tham gia Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Chương trình tham gia của đoàn Điện Biên tại Ngày hội gồm 2 phần, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc “Sắc màu vùng biên” và chương trình nghệ thuật quần chúng “Tình bạn Xảy chay Việt- Lào”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, được tổ chức từ ngày 1- 3.10, tại thành phố Điện Biên Phủ.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Ở phần trình diễn trang phục sẽ giới thiệu 5 dân tộc, trình diễn áo dài Việt; dân tộc Lào; dân tộc Hà Nhì; dân tộc Thái ngành Thái đen và dân tộc Mông ngành Mông đỏ, được biểu diễn nhẹ nhàng, uyển chuyển, giới thiệu nét đẹp của trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc đang sinh sống tại Điện Biên cũng như dân tộc Việt Nam.

Chương trình Nghệ thuật quần chúng “Tình bạn Xảy chay Việt- Lào” mang chủ đề ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu thể hiện đậm nét tình hữu nghị Việt Nam - Lào được thể hiện qua các tiết mục ca- múa- nhạc như hoà tấu nhạc cụ “Chung một dòng sông”; Tình bạn xảy chay Việt- Lào”; “Vinh quang ngày trở về”; “khèn Mông”... được dàn dựng và tập luyện công phu.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật của tỉnh Điện Biên hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào. Để chương trình được diễn ra thành công, Sở VHTTDL Điện Biên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện về mặt chuyên môn để chương trình nghệ thuật quần chúng được diễn ra bảo đảm nội dung, chất lượng, để lại ấn tượng trong lòng các đại biểu, du khách và  người dân về tham gia Ngày hội.

Q.VY; ảnh: THU THỦY

Ý kiến bạn đọc