Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

VCPMC đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển

Thứ Sáu 07/10/2022 | 15:11 GMT+7

VHO - Ngày 7.10, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Một chặng đường nhiều chông gai nhưng cũng đầy tự hào của tập thể VCPMC, mang đậm dấu ấn với niềm tin, ý chí và sự nỗ lực hết sức mình của các thế hệ lãnh đạo và nhân viên qua các thời kỳ, đã tạo nên những đột phá và sự phát triển vượt bậc cho một VCPMC của Việt Nam - đối với trong nước và quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt chúc mừng VCPMC sau 20 năm xây dựng và phát triển

Tới dự Lễ kỷ niện có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, Ngành, các đối tác trong nước và quốc tế, đông đảo các tác giả, nhạc sĩ, chủ sở hữu tác phẩm thành viên của VCPMC.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt chúc mừng VCPMC sau 20 năm xây dựng và phát triển đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả âm nhạc nói riêng. 20 năm tuy chưa phải là một chặng đường dài so với các tổ chức đại diện tập thể khác trên thế giới, nhưng cũng không phải là ngắn so với các tổ chức tương ứng ở Việt Nam.

“Với vai trò là cầu nối giữa tác giả và các bên khai thác, sử dụng tác phẩm âm nhạc, sau 20 năm hoạt động, VCPMC đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, như: Phát triển hội viên trong nước; Cấp phép, thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc trong các lĩnh vực, phân chia, chi trả cho hội viên ủy thác quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; Xây dựng, vận hành trang web riêng, phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu tác giả, chủ sở hữu đối với tác phẩm âm nhạc của hội viên; Hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Triển khai hợp tác với tổ chức tương ứng của tổ chức quốc tế và của các quốc gia và các hoạt động hợp tác khác, trong đó có trợ giúp kỹ thuật cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và đại diện bảo hộ có đi có lại cho các hội viên của VCPMC; ký kết chương trình phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam về việc ủy thác cho một tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đàm phán cấp phép sử dụng, thu và phân chia tiền bản quyền khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình theo quy định pháp luật…”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết, Bộ VHTTDL là cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ra đời và hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Hoạt động phối hợp giữa VCPMC với cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng chặt chẽ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý tập thể quyền tác giả; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chúng về quyền tác giả và vai trò của các tổ chức đại diện tập thể, trong đó có Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; trong thực thi pháp luật và hội nhập quốc tế…

VCPMC – 20 mùa xuân rực rỡ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc VCPMC bùi ngùi xúc động khi nhớ về người anh cả là nhạc sĩ Phó Đức Phương -  người đặt viên gạch đầu tiên và song hành trên từng chặng đường cùng với VCPMC cho đến hơi thở cuối cùng. “Có được VCPMC – 20 mùa xuân rực rỡ, lãnh đạo và các cộng sự của VCPMC qua các thời kỳ đã cùng nhau cày xới và mồ hôi đã chảy thấm trên những cánh đồng bản quyền âm nhạc đầy khô cằn và nắng hạn trong những ngày đầu, đến hôm nay mầm xanh đã nhú lên, đơm hoa, kết ít trái ngọt đầu mùa. Trong 20 năm ấy, có những giai đoạn rất thăng trầm, VCPMC tưởng chừng không thể vượt qua nổi, trong bản giao hưởng bản quyền âm nhạc nhiều chương ấy, VCPMC như những nốt trì tục ở bè trầm giữ cho ổn định. Trên bè trầm đó, thỉnh thoảng vang lên những quãng nghịch, hợp âm nghịch liên tục trong nhiều năm tháng”, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cũng bày tỏ.

Tổng giám đốc VCPMC cũng cho rằng, thời gian cứ qua đi, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm… tiền bản quyền tác giả được tăng lên đều đặn, trả lại đúng những giá trị sáng tạo cho các tác giả, nhạc sĩ, chủ sở hữu tác phẩm. Đó là việc làm hết sức nhân văn và đầy tình người, đó cũng là lẽ tự nhiên của Đạo, Đời, của xã hội mà luật pháp cũng đã quy định. “Tôi tin rằng trong tương lai, dưới mái nhà chung VCPMC, những giai điệu đẹp tiếp tục được vang lên trong bản hòa ca đó, nhiều tác phẩm âm nhạc tươi đẹp đầy tính nhân văn sẽ tiếp tục được ra đời phục vụ cho đời sống xã hội, quê hương, đất nước của chúng ta và giao lưu với bạn bè quốc tế”, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng VCPMC – 20 mùa xuân rực rỡ với sự góp mặt của các nghệ sĩ hai miền Nam Bắc.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam thay mặt các văn nghệ sĩ cả nước gửi lời chúc mừng tới VCPMC “luôn vững bước trên đường dài, hướng tới tương lai với trái tim nhiệt thành và nhân ái”. Theo PGS.TS Đỗ Hồng Quân, 20 năm qua, VCPMC đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy. Một Trung tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà thơ - đồng tác giả của các tác phẩm âm nhạc. Trung tâm có sức hút và lan tỏa ngày càng sâu rộng không chỉ trong phạm vi cả nước mà còn là điểm sáng với các tác giả, tổ chức bản quyền của CISAC và thế giới! “Đối với mỗi cuộc đời, 20 năm đầu là giai đoạn quan trọng và đẹp đẽ nhất - định hình khí chất, bản lĩnh, sức khỏe của con người. Từ cha sinh, mẹ đẻ, để trở  hành những chàng trai, cô gái tràn đầy thanh xuân VCPMC đang ở độ tuổi đẹp và khỏe nhất của mình!” PGS.TS Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, VCPMC phối hợp với Trung tâm ca nhạc nhẹ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự góp mặt của các nghệ sĩ hai miền Nam Bắc. Chương trình do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Bùi Lệ Chi, ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Anh, Minh Thư, nhóm MTV…

MINH HÀ; ảnh: HOÀNG MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top