Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ

VHO - Trải nghiệm tuyến du lịch “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử”, du khách sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp với miên man ngọn nồm trên dòng Nhật Lệ; thưởng lãm cảnh sắc ven bờ của thành phố Đồng Hới…

Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ - Anh 1

Chiếc cầu nối đôi bờ Nhật Lệ

Ngày 7.10, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa có quyết định cho phép Công ty TNHH Nhật Lệ Travel khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử”.

Với phương tiện là thuyền gỗ bảo đảm an toàn và đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, khách du lịch sẽ được ngắm cảnh dọc sông Nhật Lệ với chiều dài 12km (qua địa phận thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh) trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Bến đón khách và trả khách là tại bến thủy nội địa ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Lệ Travel.

Trải nghiệm “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử”, du khách sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp với miên man ngọn nồm trên dòng Nhật Lệ; thưởng lãm cảnh đẹp ven bờ của thành phố Đồng Hới; được nghe kể về con người, mảnh đất Đồng Hới thân thương đã đi vào lịch sử như Mẹ Suốt, Anh hùng Trần Thị Lý, chứng tích chiến tranh nhà thờ Tam Tòa…

Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ - Anh 2

Nhật Lệ mờ sương

Cũng trong tuyến du lịch này, khách du lịch còn được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình và thành phố Đồng Hới.

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, việc đưa vào khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử” là một trong những nỗ lực của ngành Du lịch Quảng Bình nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng xu hướng và nhu cầu của du khách, góp phần đạt được mục tiêu đón 2 triệu lượt khách trong năm 2022.  

Thử nghiệm tuyến du lịch này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu, trong quá trình thực hiện, đơn vị khai thác chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều hành tổ chức tham quan bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc