Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vụ việc học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân (Đà Nẵng): Làm rõ trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

Thứ Hai 10/10/2022 | 09:37 GMT+7

VHO- Liên quan đến vụ việc em học sinh lớp 1/2 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị đánh bầm tím chân, vừa qua, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các cơquan chức năng quận kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý sai phạm (nếu có), không bao che cho việc làm sai trái.

Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, nơi xảy ra vụ việc

Đồng thời, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng có công văn đề nghị Chủ tịch UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các cơquan chức năng quận, Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh tạm thời không để cô giáo chủ nhiệm đứng lớp, vì “trong trường hợp này, dù cô giáo có đánh học sinh hay để học sinh khác đánh bạn thì cũng không tránh khỏi trách nhiệm quản lý lớp, quản lý học sinh của cô giáo”. Tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm và những cá nhân có liên quan; phối hợp với cha mẹ học sinh, quan tâm hỗ trợ, tư vấn tâm lý, sức khỏe cho học sinh…

Qua sự việc, Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật trẻ em năm 2016 và quy định quy tắc ứng xử văn hóa trong môi trường học đường. Sở cũng hướng dẫn các trường học cần giám sát chặt chẽ cán bộ lớp, sao đỏ, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng gây bạo lực về thể chất và tinh thần đối với bạn trong lớp, trường. Đặc biệt, các trường cần theo dõi, giám sát, quản lý không để xảy ra bạo lực học đường, đặc biệt là trong các giải thi đấu thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Về phía nhà trường, thầy Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh cho biết, ưu tiên trước mắt của nhà trường là ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh và giáo viên có liên quan đến sự việc. Nhà trường đã nhờ chuyên gia tâm lý giáo dục hỗ trợ cho học sinh, phụ huynh và cả giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 để tránh những ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần; nhà trường sẽ tiến hành lắp đặt camera tại các phòng học nhằm phát hiện, ngăn chặn các vi phạm trong phạm vi nhà trường.

Theo vụ việc xảy ra trước đó, vào trưa ngày 5.10, khi cô giáo chủ nhiệm lớp 1/2 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh cho học sinh về khu vực ngủ trưa thì giao cho một em học sinh giỏi trong lớp kèm em N.H.T.H học. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, cô không có mặt ở lớp học, chỉ có hai học sinh tự quản, tự kèm nhau học. Em học sinh được giao kèm H học có cầm theo cây thước chỉ bài, nếu H đọc sai thì gõ nhẹ. Phía gia đình em N.H.T.H sau khi đón con đi học về thì phát hiện con bị bầm tím khắp người nên đã đưa con lên trường đề nghị làm rõ. Sau đó, UBND phường Thọ Quang đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận: Nguyên nhân học sinh bị bầm tím là do một bạn dùng thước đánh trong lúc kèm học vào giờ nghỉ trưa tại lớp. Sau kết luận trên, dù đã ký vào biên bản nhưng phụ huynh của cả hai em đều không đồng tình và đăng những băn khoăn của mình lên mạng xã hội. Đồng thời, phụ huynh em học sinh bị đánh đã gửi đơn yêu cầu cấp quận xác minh lại vụ việc.

MINH CHÂU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top