Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hồi âm về bài “Danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng (Quy Nhơn - Bình Định) bị xâm phạm trên Văn Hóa: Đề nghị thu hồi đất để bảo vệ di tích

Thứ Hai 10/10/2022 | 10:38 GMT+7

VHO- Sau khi Văn Hóa có bài “Danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng (Quy Nhơn - Bình Định) bị xâm phạm: Do Chủ tịch phường cấp phép khai thác rừng” (số 3784, ra ngày ngày 5.10), UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.

 UBND tỉnh Bình Định cần chỉ đạo cơ quan thẩm quyền tiến hành cắm mốc ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ để bảo vệ di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng

Trao đổi với Văn Hóa, ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, TP Quy Nhơn đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định về vụ danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng bị xâm phạm từ việc cấp phép khai thác rừng trong khu vực bảo vệ di tích. Theo đó, UBND TP Quy Nhơn đã tổ chức cuộc họp và yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, PCCC rừng và thực hiện đúng quy trình về khai thác rừng trồng.

Theo ông Hòa, UBND TP Quy Nhơn cũng chỉ đạo phòng TN&MT tiến hành rà soát tất cả các diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại khu vực núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, nhất là đối với các diện tích đã hết hạn giao đất để tham mưu xử lý theo đúng quy định. Theo báo cáo của Sở VHTT Bình Định, khu vực khai thác rừng trồng của hộ ông Lê Minh Tài không thuộc khu vực bảo vệ I của danh thắng Ghềnh Ráng đã được Bộ VHTTDL xếp hạng năm 1991 và hộ ông Lê Minh Tài đã thực hiện trình tự thủ tục để khai thác rừng trồng theo đúng quy định tại Điều 15, Thông tư 27/2018/TT-BNN-PTNT ngày 16.11.2018.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng Bình Định cho hay, qua kiểm tra vị trí ông Tài được cấp phép khai thác bạch đàn trong khu vực bảo vệ II của danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng tại núi Xuân Vân, đơn vị còn phát hiện đã có một số đối tượng lợi dụng lén vào chặt phá cây rừng trái phép, làm cảnh quan môi trường trong danh thắng thêm phần biến đổi. Vì thế, bảo tàng đã yêu cầu hộ dân dừng khai thác rừng trồng và khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại cây xanh, trả lại cảnh quan môi trường di tích trong danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định, ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn thông tin: Để đảm bảo phát huy giá trị di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, PCCC rừng, UBND TP Quy Nhơn đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất rừng của hộ ông Lê Minh Tài để đưa diện tích được thu hồi này vào phạm vi khu vực bảo vệ II, tạo cảnh quan, thực hiện dự án khu di tích thắng cảnh Ghềnh Ráng (giai đoạn 2) nhằm phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch của tỉnh và thành phố (diện tích đất trồng rừng 7ha của hộ ông Lê Minh Tài hết thời hạn giao đất vào năm 2023).

Ông Hòa còn cho rằng, UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan thẩm quyền tiến hành cắm mốc ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng để địa phương tổ chức tốt công tác phối hợp bảo vệ di tích và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ PCCC rừng tại địa phương. Trong khi đó, ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết: Toàn bộ diện tích 7,0 ha rừng hộ gia đình ông Lê Minh Tài được nhà nước giao đất để trồng rừng theo dự án PAM – 4304 (sử dụng từ năm 1993 đến nay, đã khai thác đến chu kỳ thứ 4 và sẽ hết thời hạn giao đất vào năm 2023) thuộc khoảnh 2, Tiểu khu 345, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn và nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng của UBND tỉnh Bình Định tại Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28.12.2018 về việc phê duyệt, điều chỉnh 3 loại rừng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định (đến nay chưa có quyết định thu hồi đối với diện tích đất trồng rừng này). Sau khi nhận được thông báo của UBND phường Ghềnh Ráng, hộ gia đình ông lê Minh Tài đã chấp hành và tạm dừng việc khai thác rừng trồng tại khu vực núi Xuân Vân.

Về câu hỏi, đặt trường hợp bất ngờ xảy ra cháy rừng trong quá trình khai thác bạch đàn trong khu di tích mà lửa không dập kịp thời, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông Lê Đức Sáu khẳng định, khu vực rừng trồng của hộ ông Lê Minh Tài không nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, thuộc đất khác, việc PCCC rừng do chủ rừng tự chịu trách nhiệm và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lâm nghiệp. 

 PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top