Tàu Cảnh sát biển 2 đưa người dân đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu kịp thời

VHO- Sáng 11.10, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, sau nhiều giờ vượt sóng to, gió lớn, tàu CSB 4038 đã đưa 4 bệnh nhân ở đảo Lý Sơn vào bờ cấp cứu an toàn.

Tàu Cảnh sát biển 2 đưa người dân đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu kịp thời - Anh 1

Tàu CSB 4038 tiếp nhận các bệnh nhân ở huyện đảo Lý Sơn

Trước đó, chiều 10.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, tàu thuyền trên tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ bị cấm hoạt động. Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn thông báo bệnh nhân Nguyễn Công Th., trú tại thôn Tây, An Hải, huyện Lý Sơn bị nhiễm trùng uốn ván, cần phải chuyển viện cấp cứu và bệnh nhân Lê Văn M., trú thôn Đông, xã An Vĩnh huyện, bị tai nạn gãy xương đùi và 2 bệnh nhân khác bị sốt xuất huyết phải chuyển lên tuyến trên điều trị. 

Tàu Cảnh sát biển 2 đưa người dân đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu kịp thời - Anh 2

Đưa các bệnh nhân vào bờ an toàn chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Trước yêu cầu cấp thiết của UBND huyện đảo Lý Sơn, BTL Vùng Cảnh sát 2 đã điều động tàu CSB 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Lý Sơn, khẩn trương cơ động, tiếp nhận các bệnh nhân đưa vào đất liền cấp cứu. Đến 22 giờ cùng ngày, Tàu CSB 4038 đã đưa 4 bệnh nhân và người nhà vào cảng Dung Quất, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với các cơ quan chức năng chuyển các bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Sáng 11.10, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương đã có thư cảm ơn gửi đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. “Qua việc hỗ trợ góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo. Việc làm có ý nghĩa sâu sắc, giúp cho nhân dân huyện Lý Sơn vượt qua những lúc khó khăn, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nguy kịch. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc của chính quyền và Nhân dân trên đảo”, bà Hương bày tỏ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc