Triển lãm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ

VHO - Sáng 12.10, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM đã khai mạc trưng bày, triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ, 1947-2022”. Sự kiện do Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức. Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 23.10.2022.

Triển lãm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Nội dung trưng bày, triển lãm gồm 3 phần. Trong đó, phần triển lãm hình ảnh giới thiệu hơn 140 bức ảnh về Điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ, giai đoạn 1947-1952 (hiện đang lưu giữ tại Viện Phim Việt Nam) thông qua 4 chủ đề chính: Những gương mặt nghệ sĩ – chiến sĩ điện ảnh tiêu biểu; Những dấu ấn thời gian; Hoạt động sản xuất phim và chiếu bóng; Một số tác phẩm điện ảnh tiêu biểu.

Cùng với triển lãm hình ảnh là trình chiếu giới thiệu, phục vụ một số phim tài liệu do Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ sản xuất tại không gian triển lãm, như: “Trận Mộc Hóa”, phim tài liệu chiến sự đầu tiên do Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1948; “Trận La Ban”, Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1949; “Binh công xưởng Khu 8”, Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1949; và “Chiến dịch Trà Vinh”, Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1950. Nội dung thứ ba là trưng bày tài liệu, ấn phẩm sách, báo với việc giới thiệu hơn 500 ấn phẩm, tài liệu, sách, báo… về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 và văn hóa Nam Bộ (do Thư viện Khoa học Tổng hợp lựa chọn, cung cấp).

Ngày 15.10.1947, tại Chiến khu Bưng biền Đồng Tháp Mười, Tổ Nhiếp - Điện ảnh trực thuộc Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Khu 8 được thành lập, đặt nền móng hình thành Điện ảnh cách mạng ở Nam Bộ. Cùng với Điện ảnh Đồi Cọ - Việt Bắc, Điện ảnh Bưng biền - Nam Bộ đã đi vào lịch sử, góp phần in những dấu ấn rực rỡ đầu tiên vào trang sử hào hùng của nền văn nghệ cách mạng trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. 

Triển lãm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ - Anh 2

Phần triển lãm Điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ, giai đoạn 1947-1952Phát biểu ôn lại lịch sử Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam bồi hồi nhắc lại, ra đời trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn của những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sục sôi, chỉ với lòng yêu nước và tinh thần phục vụ cách mạng, các nghệ sĩ - chiến sĩ Điện ảnh Bưng biền đã vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn, thử thách, để làm nên kỳ tích: Sản xuất ra hàng nghìn mét phim là những tư liệu hình ảnh sống động về cuộc kháng chiến trường kỳ của Nam Bộ thành đồng. 

“Điểm nhấn đặc biệt của trưng bày, triển lãm lần này là, lần đầu tiên, một số phim tài liệu lịch sử quý giá do Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ sản xuất, được công chiếu phục vụ khán giả, đọc giả đến tham quan. Với nội dung phong phú, được bài trí ở một không gian ấn tượng, hy vọng trưng bày, triển lãm sẽ mang đến cho công chúng thành phố, nhất là giới trẻ, những dữ liệu thông tin bổ ích, thú vị, cũng như góp thêm một góc nhìn ý nghĩa về lịch sử cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc nói chung, lịch sử nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng”, bà Nguyễn Thị Thúy Hà bày tỏ.

Triển lãm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ - Anh 3

Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.HCM

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Võ Trọng Nam nhấn mạnh, trưng bày, triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam Bộ, 1947-2022” do Viện Phim Việt Nam ủy nhiệm cho Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực, nhằm kỷ niệm 75 năm Điện ảnh Cách mạng Bưng biền – Nam Bộ. 

“Thông qua hình ảnh, ấn phẩm, sách báo và những thước phim tư liệu quý giá trưng bày, trình chiếu tại triển lãm lần này, công chúng TP.HCM, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có dịp nhìn lại, nhớ lại và biết đến một thời đại anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước. Đây còn là dịp để chúng ta tri ân thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, nhà quay phim đã anh dũng hi sinh hay vẫn còn mang trong mình thương tích do chiến tranh để lại”, ông Võ Trọng Nam bày tỏ. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc