450 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở đường

VHO- Vụ sạt lở đường xảy ra tại tuyến đường ĐH3 khiến 450 hộ dân một xã vùng cao ở Quảng Nam bị chia cắt. Lực lượng bộ đội, công an, dân quân và người dân cùng nhau mở đường tạm cho người dân đi.

450 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở đường - Anh 1

Lực lượng chức năng căng dây, cấm người dân qua lại khu vực bị sạt lở- Ảnh :TC

UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, khuya ngày 12.10, đã xảy ra vụ sạt lở khối lượng lớn trên tuyến ĐH3 thuộc địa bàn Khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang (huyện Nam Trà My) khiến 450 hộ dân của thôn bị cô lập. Lực lượng chức năng đã mở đường tạm cho dân thoát khỏi vùng nguy hiểm
Theo ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng người dân mở tạm lối đi bộ tránh bên trên điểm sạt lở  trong khi chờ giải phóng khối lượng đất đá sạt lở. 
Được biết, tại địa bàn xã Trà Cang vào đợt mưa bão số 4 vừa qua, ngày 9.10 đã xảy ra trường hợp hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên sông Nước Na. Sau đó một người may mắn sống sót đã về được nhà. Trường hợp nữ nạn nhân còn lại đến nay vẫn mất tích, chưa tìm thấy. 
Theo dự báo, sẽ còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày đến, UBND xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương rà soát các điểm nguy cơ sạt lở cao khi mưa kéo dài, có phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Sáng ngày 14.10, ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Công điện số 06 về tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. 
 Công điện nêu rõ, vào lúc 4 giờ ngày 14.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Từ nay đến ngày ngày 16.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía bắc của tỉnh phổ biến từ 200-300mm, phía nam phổ biến từ 300-450mm, có nơi trên 600mm. Các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.
Đồng thời từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra mưa lớn, độ ẩm đất đã đạt trạng thái gần bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối và ngập úng tại vùng trũng.

450 hộ dân ở miền núi Quảng Nam bị cô lập do sạt lở đường - Anh 2

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: TTDBKTTV quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các địa phương đề cao cảnh giác, không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời chủ động, sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lũ tới.
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nắm chắc thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ. Chủ động triển khai bảo đảm an toàn cho tàu thuyền còn hoạt động trên biển và các hoạt động ven biển, đảo.
Khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Kiểm tra, tháo dỡ kịp thời các vật cản lớn gây nguy hiểm trên sông, suối.
Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm nguồn cung cầu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở.  

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng Quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc