Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

VHO-Sau trận ngập lụt lịch sử, nhiều tuyến phố lớn, nước rút để lại cảnh tượng kinh hoàng với xe cộ nằm chết máy la liệt, bùn đất, rác thải tràn ngập khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông cũng như sinh hoạt của người dân thành phố.

Ngay trong sáng nay 15.10, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra. Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cũng huy động tất cả các đơn vị môi trường trên địa bàn TP huy động lực công nhân vệ sinh triển khai ngay việc thu gom rác trên các đường phố. Các địa phương kêu gọi nhân dân, đoàn viên chung tay ra quân dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 1

Các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập ứ bùn đất sau khi nước rút

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, nhiều khu vực nội thành bị ngập sâu nhất, nước lớn tràn vào nhà dân nhất là phường Thanh Bình, Thuận Phước (quận Hải Châu). Cả 6 phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ đều bị ngập sâu, có nơi sâu hơn 1,5 m. Quận Liên Chiểu gần như ngập toàn bộ, có nơi ngập sâu gần 2 m; ùn ứ nhiều ô-tô trên các trục đường chính. Tại huyện Hòa Vang, có hơn 70 thôn thuộc 10 xã bị ngập nặng; có đoạn Quốc lộ 14B từ 1-1,5 m. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, xung kích... đã vượt những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết để ứng cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 2

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 3

Tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà bị sụt lở nghiêm trọng

Theo ông Phan Minh Hải - Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) thông tin: Theo khảo sát thiệt hại do mưa lũ sáng nay, Tuyến Yết Kiêu - Bãi Bắc gặp sạt lở nghiêm trọng, đá lăn, cây ngã nhiều chắn ngang xe ko lưu thông được; tuyến Hồ Xanh - Bãi Bắc: từ Intercontinental Đà Nẵng tới chùa Linh Ứng có 5 điểm sạt lở xe ko thể lưu thông; Tại bãi tắm Phước Mỹ sạt lở 100m2; lối đi bộ bãi tắm Phước Mỹ sạt lở 70m2; bãi tắm sao biển bong tróc gạch nhà vệ sinh.

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 4

Cơn bão số 5 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân

Về hạ tầng, cảnh quan: Khu vực công viên Biển Đông bị sạt lở tại vị trí sân khấu Bảo Nguyên 70m2; khu vực đối diện khách sạn đến cống Holiday sạt lở từ 700m2-800m2 hư hại 10 cây dừa, toàn bộ dụng cụ tập thể dục; khu vực nút Nguyễn Huy Chương: hư hại bong tróc gạch hơn 100 viên; Khu vực vỉa hè đối diện Bé Mặn: sạt lở vỉa hè, gạch đá 40m2

Để chủ động khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho du khách, BQL đang phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, đảm bảo lưu thông, BQL thông báo đến người dân và du khách tạm dừng tham quan bán đảo Sơn Trà từ ngày 15.10.2022 cho đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 5

Khắc phục sự cố cây xanh đổ, gãy

Theo báo cáo của UBND quận Sơn Trà tính đến 11 giờ trưa ngày 15.10, một số phường trên địa bàn quận thiệt hại nhiều về tài sản, đơn cử: tại chung cư 12T1, 12T2 (phường Nại Hiên Đông), tại hầm để xe vẫn còn ngập nước chưa có biện tại cháp xử lý làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Phường Mân Thái: ngập úng cục bộ phía đông của địa bàn phường tại các khu dân cư với hơn 289 nhà trên địa bàn phường gây thiệt hại hư hỏng đồ đạc nhà người dân; phường An Hải Đông: Khu vực An Thành 1; An Cư III: 85% các hộ dân bị ngập nước vào nhà. UBND quận đã thực hiện sơ tán người dân các phường với khoảng gần 60 hộ, 224 người, trong đó 3 người cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận.

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 6

TP Đà Nẵng huy động các đơn vị và người dân dọn dẹp sau cơn mưa lịch sử

Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết: UBND quận đang tổ chức triển khai huy động các lực lượng vũ trang ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính, các khu vực, địa điểm bị ảnh hưởng về môi trường do bão số 5 gây ra, cụ thể khu vực ven biển, các điểm thoát nước, các tuyến đường bị ngập úng, khu vực bị sạt lỡ và bị đất đá, bùn cát vùi lấp trên các tuyến đường, gây ách tắc an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời vận động bà con chủ động dọn vệ sinh khu vực xung quanh nhà và khu dân cư.

Đà Nẵng tan hoang, cả thành phố khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ - Anh 7

Đất đá đổ xuống đường gây cản trở giao thông tại đường lên bán đảo Sơn Trà

Các đơn vị: Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà bố trí nhân công và phương tiện phối hợp UBND các phường thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường; thu gom, tập kết, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn đảm bảo không để tồn đọng quá ngày trong khu dân cư, ảnh hưởng cảnh quan môi trường chung trên địa bàn quận; Xí nghiệp Môi trường Sông Biển duy trì lực lượng nhân công và phương tiện thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực bãi biển trên địa bàn quận, đảm bảo không để tình trạng tồn đọng quá ngày rác trên bãi biển và vỉa hè dọc bãi biển trên địa bàn quận.

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc