Sử dụng flycam hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Kà Tinh

VHO - Tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng flycam để rà soát tổng quát dọc suối Kà Tinh.

Sử dụng flycam hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Kà Tinh - Anh 1

Sử dụng flycam rà soát tổng quát dọc suối Kà Tinh

Sáng 15.10, Đoàn công tác của Trường Đại học PCCC được Bộ Công an cử đến Quảng Ngãi tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh. Các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự Trà Bồng, Công an tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Trà Bồng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh với hơn 100 nhân lực cùng phương tiện máy đào, xe tải… tham gia.

Sử dụng flycam hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Kà Tinh - Anh 2

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh sử dụng thiết bị bay không người lái

Để rà soát tổng quát dọc suối Kà Tinh, các lực lượng đã sử dụng flycam (thiết bị bay không người lái) mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục triển khai phương tiện và lặn tìm dọc theo suối Kà Tinh. Trung tá Phạm Viết Tiến, Phó trưởng Khoa Cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học PCCC, cho biết, sau khi nhận được tin xảy ra vụ sạt lở, Trường Đại học PCCC đã cử 4 cán bộ giáo viên thuộc Khoa Cứu nạn cứu hộ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cùng lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi.
Các lực lượng triển trai biện pháp lặn tìm kiếm bờ suối, bờ sông, huy động thiết bị hạng nặng bóc tách đất đá hy vọng tìm kiếm các khu vực nghi ngờ có người bị nạn, dùng các máy bơm chuyên dụng hút nước vị trí tua pin để nhanh chóng thực hiện các biện pháp tìm kiếm ở khu vực tua pin, quyết tâm nhanh chóng tìm thấy người bị nạn.

Sử dụng flycam hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Kà Tinh - Anh 3

Các lực lượng đang nổ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích

Đề phòng khả năng nạn nhân trôi về phía hạ lưu sông Trà Bồng, phía UBND huyện Trà Bồng đã yêu cầu hỗ trợ từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn và UBND huyện Bình Sơn. Trong sáng 15.10, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đã tổ chức tìm kiếm men theo dòng nước để tìm dấu vết khả năng bị lũ quét cuốn. Thượng tá Nguyễn Hội, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn cho biết: “Hiện Ban Chỉ huy Quân sự huyện đang chỉ đạo lực lượng dân quân các xã vùng hạ lưu sông Trà Bồng như xã Bình Mỹ, Bình Minh, Bình Chương, Bình Dương, Bình Chánh…tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông”.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn cũng có thông báo cho người dân các vùng hạ lưu sông Trà Bồng, nếu phát hiện thi thể báo cho chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc