Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022

Chủ Nhật 16/10/2022 | 10:33 GMT+7

VHO -Tối 15.10, tại sân vận động tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo tỉnh, Tổng cục TDTT (Bộ VHTTDL), các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các vận động viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nghi lễ rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội

Tại buổi lễ đã diễn ra các nghi lễ rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, rước kiệu ảnh Bác Hồ, biểu trưng Đại hội và đoàn hồng kỳ; diễu hành của các đoàn vận động viên và trọng tài; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài; nghi thức đốt đuốc truyền thống khai mạc Đại hội; chương trình biểu diễn nghệ thuật và thể dục thể thao đặc sắc.

Ông Nguyễn Long Biên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cho biết: Đại hội lần này có sự tham gia của 12 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thành phố, ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 15 bộ môn gồm: Bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, vovinam, điền kinh, việt dã, taekwondo, quần vợt, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 diễn ra thi từ đầu tháng 7.2022. Đến nay đã hoàn thành thi đấu 12/15 môn với sự tham dự của trên 740 vận động viên của 11 đoàn thể thao đến từ các Sở, ngành, lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố trong tỉnh. Đại hội dự kiến bế mạc vào ngày 21.10.

Nghi thức rước ảnh Bác Hồ

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đồng thời, khơi dậy tiềm năng thể thao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tuyển chọn các vận động viên năng khiếu để đào tạo, tập huấn tham dự các giải thi đấu thể thao trong khu vực, toàn quốc và đấu trường quốc tế.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, trong những năm qua, việc phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Phong trào tập luyện thể dục thể thao cho mọi người tiếp tục phát triển; các hoạt động tập luyện thể dục như: đi bộ, chạy vì sức khoẻ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bơi lội biển, quần vợt, xe đạp, bóng đá… ngày càng phát triển và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo thành phong trào quần chúng rộng khắp trong các đối tượng và địa bàn từ thành thị đến nông thôn. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên toàn tỉnh hiện nay đạt 30,45% và số hộ gia đình thể thao đạt 24,5%.

Biểu diễn tại lễ khai mạc Đại hội

Phong trào thể dục thể thao trong lực lượng công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được quan tâm đẩy mạnh phát triển. Hằng năm, Sở VHTTDL phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh và các Sở, ngành trong tỉnh tổ chức từ 32 đến 40 giải thi đấu thể thao, hội thao, qua đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, giúp nâng cao năng suất lao động lao động và hiệu quả công tác.

Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trường học trên địa bàn tỉnh luôn được các trường học duy trì và đẩy mạnh phát triển, đáp ứng nhu cầu giải trí, tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tinh thần. Các hoạt động Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội điền kinh học sinh được tổ chức hàng năm đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã duy trì tập luyện khoảng 70 vận động viên và 15 huấn luyện viên đội tuyển các tuyến, tập trung ở các bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh như: Điền kinh, taekwondo, cầu lông, cờ vua, karate, vovinam, quần vợt. Các đội thể thao thành tích cao của tỉnh đã đào tạo được những vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia và đạt huy chương ở một số giải đấu quốc gia và quốc tế; qua đó đã đóng góp cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia 5 vận động viên ở môn Điền kinh và Taekwondo.

Đông đảo người dân tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT

Để việc tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 đạt được mục đích, yêu cầu và thành công tốt đẹp, ông Nguyễn Long Biên đã đề nghị Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức thi đấu đạt kết quả các môn còn lại trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh. Đề nghị Tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác; các vận động viên thi đấu nhiệt tình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top