Tạo cơ hội việc làm tại Hungary cho các VĐV sau khi giã nghiệp

VHO- Nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ thể thao giữa Việt Nam - Hungary, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hungary Gyulay Zsolt và phái đoàn sẽ sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 22 - 28.10.

Tạo cơ hội việc làm tại Hungary cho các VĐV sau khi giã nghiệp - Anh 1

Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Hungary (ngoài cùng bên phải) và các thành viên của Uỷ ban Olympic Hungary trong chuyến làm việc với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn (thứ hai từ phải sang)

Đặc biệt Chủ tịch Ủy ban Olympic Hungary từng 2 lần vô địch Olympic môn Đua thuyền. Trong thành phần đoàn còn có Tổng thư ký Ủy ban Olympic Hungary Fabian Laszló từng vô địch Olympic 5 môn phối hợp. Ông Phạm Ngọc Chu, ủy viên Ủy ban Olympic Hungary, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Hungary cho biết, trong chuyến thăm này cũng sẽ có một doanh nhân là Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu lao động lớn nhất Hungary. “Mục đích của chuyến đi ngoài việc thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, tăng cường sự hợp tác lẫn nhau giữa thể thao hai nước còn nhằm khởi tạo ý tưởng hỗ trợ các VĐV đỉnh cao của Việt Nam sau khi giải nghệ có thể sang Hungary làm việc tại các ngành nghề có thu nhập cao”, ông Phạm Ngọc Chu cho biết.

Trong những năm qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thể thao hai nước đã đơm hoa, kết trái trong đó có những dấu mốc như vào tháng 4.2013, Ủy ban Olympic Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về huấn luyện thể dục thể thao với Ủy ban Olympic Hungary. Tháng 9.2013, Bộ VHTTDL ký Bản ghi nhớ hợp tác về Thể dục thể thao với Bộ Nguồn Nhân lực Hungary nhân dịp Chủ tịch nước ta thăm Hungary. Triển khai chương trình này, Ủy ban Olympic Hungary đã tích cực phối hợp liên lạc với các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary phối hợp đón đội tuyển Thể dục, đội tuyển Bóng đá U23 nam, đội tuyển bơi, đội tuyển cử tạ… tập huấn trước thềm nhiều giải đấu lớn. Hungary cũng hỗ trợ dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam.

Tạo cơ hội việc làm tại Hungary cho các VĐV sau khi giã nghiệp - Anh 2

Thể thao Việt Nam và Hungary đã có nhiều cuộc họp trao đổi hợp tác về TDTT

Hungary là một trong những cường quốc thể thao lớn trên thế giới, giành được nhiều huy chương Olympic nhất trong số các nước chưa từng đăng cai Đại hội Olympic (496 huy chương Olympic). Hungary đứng thứ 5 trên thế giới về tỉ lệ số huy chương vàng Olympic trên đầu người (1 huy chương vàng trên 1,2 triệu dân) và đứng thứ 10 trên thế giới về tỉ lệ số lượng huy chương Olympic trên đầu người (1 huy chương trên gần 600.000 dân). Hungary rất mạnh về chương trình thể thao trong trường học và phát triển hoạt động thể thao cho mọi người cũng như có cơ sở hệ thống máy móc và chuyên gia theo dõi chặt chẽ, đánh giá về thể chất học sinh. Các chuyên gia Hungary được Singapore mời tư vấn thiết kế chương trình thể thao trong trường học các năm gần đây.

Các môn thể thao thế mạnh của Hungary là Kiếm, Canoeing, Thể dục, Cử tạ, Bơi và Vật.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc