Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nhiều khu vực ở Thừa Thiên - Huế đang bị lũ cô lập

Thứ Hai 17/10/2022 | 10:08 GMT+7

VHO- Đến ngày 16.10, nhiều địa phương ở hạ du sông Hương và sông Bồ vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, nhiều làng xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Sau hai ngày, nước lũ rất đang xuống rất chậm nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Huyện Quảng Điền ở hạ du sông Bồ đang còn ngập sâu, nhiều vùng bị nước lũ chia cắt

Huyện Quảng Điền là địa phương đang bị lũ lụt nặng nhất, đến ngày 16.10, các tuyến đường chính qua địa phương này vẫn còn ngập, có đoạn sâu từ 1m- 1,2m. Tất cả các đường liên thôn, liên xã ngập hoàn toàn, giao thông bị chia cắt ở các xã: Quảng An, Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Phước và thị trấn Sịa. Người dân ở địa phương dù đã quá quen và chủ động với lũ lụt, nhưng nước lũ dâng cao khi sông Bồ đạt 5m (vượt báo động 3 là 0.5m) và hiện lũ đang rút chậm đã khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong ngày 16.10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã vượt lũ đến thăm hỏi, động viên người dân đang bị chia cắt bởi lũ lụt . Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương huyện Quảng Điền chủ động ứng phó mưa lũ và có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là các vùng bị chia cắt, cô lập. Tại khu vực bị lũ lụt chia cắt thôn Khuôn Phò, xã Quảng Phước, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân khó khăn; đồng thời, mong muốn nhân dân chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giá, đảm bảo an toàn về tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Theo thống kê, đợt mưa lũ này, mực nước sông Hương và sông Bồ đã tiệm cận mức lũ năm 2020, gây ngập lụt trên diện rộng, làm 19.918 nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập từ 0,3- 0,8m; đến chiều ngày 16.10 vẫn còn 17.213 nhà dân bị ngập nước lũ. Hầu hết các tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xã ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy… bị ngập năng, trong đó có nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m gây chia cắt. Riêng tại thành phố Huế, đã có hơn 70% đường phố bị nước lũ bủa vây, đến ngày 16.10 dù nước sông Hương đang xuống nhưng nhiều đường phố vẫn còn ngập nước, người dân phải di chuyển bằng ghe thuyền hoặc lội bộ.

 Lực lượng công an đến các vùng ngập sâu hỗ trợ người dân khó khăn

Mưa lũ tại Thừa Thiên Huế đã làm 2 người chết, gồm: ông Hồ Thiện (51 tuổi) trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền bị lật ghe; và ông Nguyễn Văn Anh (45 tuổi) trú tại xã Thủy Vân, TP Huế đi lội lụt bị trượt chân đuối nước. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đã làm sạt lở 37 điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại huyện Phú Lộc có 25 điểm sạt lở, huyện miền núi A Lưới với 7 điểm, huyện Nam Đông 4 điểm sạt lở… Các điểm sạt lở đường bộ và đường sắt trên quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân hiện đang được lực lượng chức năng khắc phục để đảm bảo lưu thông; các điểm sạt lở tuyến quốc lộ 49 từ TP Huế đi huyện miền núi A Lưới và tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới cũng đang tiến hành khắc phục, sửa chữa.

Tại thành phố Huế, ngày 16.10 khi nước lũ xuống, Bộ Chỉ hủy quân sự tỉnh đã huy động hơn 200 chiến sĩ và dân quân tự vệ hỗ trợ các địa phương, cơ quan dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan và an toàn sức khỏe sau lũ. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) huy động hơn 600 công nhân và hơn 60 phương tiện chuyên dụng để vệ sinh, dọn bùn non và rác thải sau lũ ở các tuyến phố, đảm bảo môi trường công cộng. 

SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top