Cháy lớn một quán bar ở trung tâm TP.HCM

VHO- Sáng 17.10, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại trung tâm TP.HCM. Theo đó, một quán bar nằm trên đường Thủ Khoa Huân, gần chọ Bến Thành (quận 1), bất ngờ bốc cháy, khói bay ngùn ngụt.

Khoảng 9h30 sáng nay, người dân phát hiện khói bốc lên từ phía bắc chợ Bến Thành, xuất phát từ quán bar District K (số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1).

Cháy lớn một quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 1

Hiện trường vụ cháy

Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội do trong quán bar là các vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng lên nhanh, khói đen tỏa nghi ngút bao trùm khu vực. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM cùng Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Tuyến đường Thủ Khoa Huân bị phong tỏa hoàn toàn.

Theo lời kể của bác Nguyễn Thanh Tâm, 65 tuổi, làm nghề chạy xe ôm tại gần quán bar District K. Khoảng 9h30, người dân phát hiện khói bốc lên từ quá bar, lửa kèm cột khói đen kịt cao hàng trăm mét bốc mùi khét lẹt ra toàn khu vực khiến người dân náo loạn. Phát hiện khói lửa, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và tìm cách tiếp cận để khống chế đám cháy. Sau đó khoảng chừng 5 đến 10 phút sau, lực lượng cứu hoả để có mặt để dập đám cháy.

Cháy lớn một quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 2

Khói tỏa nghi ngút gây khó khăn cho công tác cứu hộ

Theo ghi nhận của Văn Hoá tại hiện trường, sau gần 2 giờ đồng hồ cứu hộ, lực lượng cứu hoả vẫn chưa dập được đám cháy. Đến 11h30 trưa nay, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương.

Theo người dân sống gần quán bar District K, đây là một trong những quán bar lớn nhất ở khu vực này. Quán đã ngừng hoạt động khoảng 1 tuần nay và đang trong giai đoạn sửa chữa thì bị cháy sáng nay.

Hiện, công tác cứu hộ vẫn được lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương.

Tin, ảnh: LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc