Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Kỷ niệm 25 năm thành lập Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Việt Nam

Thứ Hai 17/10/2022 | 21:42 GMT+7

VHO- Tối ngày 17.10 tại Hà Nội, Phái đoàn Wallonie – Bruxelles đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Phái đoàn tại Việt Nam (1996 – 2021). Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông M. Nicolas Dervaux, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie  - Bruxelles tại Việt Nam nhấn mạnh: “25 năm tương ứng với một thế hệ. Nếu tính theo năm cưới, tối nay, Lễ kỷ niệm được ví như “đám cưới bạc” cho mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles. Cho dù năm tháng không ngừng trôi qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phái đoàn vẫn không ngừng được tăng cường, ngày một đoàn kết và trở thành khái niệm quan trọng hơn bao giờ hết.”

 Ông M. Nicolas Dervaux, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie  - Bruxelles tại Việt Nam

Về phần mình, Bộ trưởng – Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie – Bruxelles) Pierre- Yves Jeholet thông tin, năm 1996, Phái đoàn Wallonie – Bruxelles được thành lập tại Hà Nội với nhiệm vụ tạo ra môi trường thuận lợi, bền vững và các mối quan hệ đối tác vì sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức văn hoá và học thuật ở Việt Nam với những cơ quan, tổ chức của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie (tên chính thức vào thời điểm đó). Kết quả từ đó đến nay, sau 10 kỳ họp của Uỷ ban hỗn hợp thường trực, Phái đoàn và Việt Nam đã có nhiều hợp tác ấn tượng. Thành quả có 783 dự án có lợi cho cả 2 bên đã được thông qua. 805 bạn trẻ việt Nam nhận được học bổng và 1.998 lượt trao đổi chuyên gia. Đây cũng là những dự án đã giúp hợp tác Việt Nam và Wallonie – Bruxelles ghi dấu ấn từ Hà Nội đến TP.HCM, Huế và Đà Nẵng…

Bộ trưởng – Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie – Bruxelles) Pierre- Yves Jeholet khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ là mối quan hệ bền chặt

Cũng theo ông Pierre- Yves Jeholet, trong khuôn khổ chương trình làm việc lần thứ 11 giai đoạn 2022 – 2024, Việt Nam và Bỉ sẽ thực hiện các dự án liên quan đến y tế, du lịch, đào tạo, quảng bá tiếng Pháp; phát triển kinh tế đi đôi với nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất…. Các hoạt động đều nằm trong mục tiêu phát triển bền vững với thời hạn đến năm 2030 và đặc biệt hơn là những mục tiêu chống đói nghèo. Mục tiêu liên quan đến giáo dục, đào tạo và chất lượng, sức khoẻ, hạnh phúc, việc làm tốt… luôn được Việt Nam và Phái đoàn duy trì bằng quan hệ đối tác để đạt được mục tiêu.

Tại Lễ kỷ niệm, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ông Nguyễn Minh Vũ nêu rõ, cách đây hơn 25 năm, Việt Nam vinh dự là nước đầu tiên và duy nhất tại Châu Á được Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp chọn mở Phái đoàn đại diện. Trải qua 1/4 thế kỷ, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Hà Nội ngày nay đã trở thành đối tác uy tín, tin cậy, được đánh giá cao tại Việt Nam thông qua việc triển khai thành công một loạt chương trình hợp tác với nhiều dự án thiết thực trải dài trên mảnh đất hình chữ S. Hàng nghìn cán bộ, công chức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam thụ hưởng từ các dự án này đã trở thành cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles. Nhìn lại chặng đường hơn 25 năm hợp tác, quan hệ giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles đã đạt nhiều thành tựu ý nghĩa và thiết thực, góp phần đưa quan hệ hai bên ngày càng gắn bó và đi vào chiều sâu. Thành công của Ủy ban hỗn hợp Thường trực giữa Việt Nam và Wallonie - Bruxelles lần thứ 11 tổ chức vào tháng 12.2021 vừa qua là minh chứng rõ nét cho kết quả hợp tác giữa hai bên. Tại kỳ họp này, 27 dự án cho giai đoạn 2022 - 2024, trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, dạy nghề, nghiên cứu, y tế, môi trường, bảo tồn di sản đã được phê duyệt … Hôm nay, Wallonie - Bruxelles và Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác sang lĩnh vực thể thao nhân chuyến thăm của Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến. Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam luôn là địa chỉ tin cậy của các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu, các bệnh viện, các trường Đại học và cơ quan Việt Nam.

Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau lễ lỷ niệm, vở kịch Con Chim xanh đã được biểu diễn. Con chim xanh kể về câu chuyện Tyltyl và Mytyl tỉnh giấc bước vào một hành trình dài. Bérylune, bà tiên bé nhỏ bị gù lưng cử bọn trẻ đi tìm con chim xanh, thứ duy nhất có thể chữa lành căn bệnh đang gặm nhấm con gái bé bỏng của bà. Khán giả khi xem vở kịch như bước vào những thế giới khác, tưởng chừng huyền ảo nhưng lại thân quen đến lạ lùng. Những điều tưởng chừng như đơn giản và những suy nghĩ ở bên ta hàng ngày bỗng trở nên sống động, hóa thân trong những hình hài cụ thể và bộc lộ cho những ai muốn nghe thấy chúng, những nhân vật của vở kịch.

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top