Bắc Kạn phát động ủng hộ quỹ xây nhà Đại đoàn kết

VHO- Ngày 17.10, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà Đại đoàn kết giai đoạn 2022-2025.

Bắc Kạn phát động ủng hộ quỹ xây nhà Đại đoàn kết - Anh 1

Các đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn bày tỏ lòng tri ân sự ủng hộ, chung tay vì người nghèo của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cho Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần vào thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Các cấp, ngành triển khai có hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác an sinh xã hội, vì người nghèo. Tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ đóng góp vì người nghèo; làm tốt công tác quản lý, bảo đảm tiền ủng hộ cho người nghèo phải đến được với người nghèo. Trong thời gian tới, Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh vào Quỹ “Vì người nghèo” .

Hiện nay, Bắc Kạn còn 27,37% hộ nghèo, 9,53% hộ cận nghèo, trong đó còn 9.185 hộ đang ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội, khiến cho những người nghèo, hộ nghèo vốn đã khó khăn càng thêm nhiều khó khăn, cần sự quan tâm giúp đỡ để ổn định cuộc sống.

Bắc Kạn phát động ủng hộ quỹ xây nhà Đại đoàn kết - Anh 2

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, giúp đỡ, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, như trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở, khám chữa bệnh; hỗ trợ sinh kế; làm đường, trường học và các công trình dân sinh, đặc biệt là đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân nghèo điều trị bệnh dài ngày. Sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong tỉnh và ngoài tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh để tập trung xây dựng nhà Đại đoàn kết, thiết thực chăm lo giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngay tại Lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận hơn 1,490 tỷ đồng ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. 

Q.VY

Ý kiến bạn đọc