Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội

VHO- Tối nay 21.10, tại khu nhà Bát Giác, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (Hà Nội), UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” lần thứ 2 năm 2022.

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện

Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo TP Hà Nội; lãnh đạo Tổng cục Du lịch; Hiệp hội du lịch Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trực thuộc tỉnh Sơn La, đại diện sở quản lý du lịch một số địa phương, các Hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch, đông đảo người dân và du khách.

Sơn La có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, cùng nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên tự nhiên để phát triển nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng; có nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn, như: Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khu du lịch vùng lòng hồ Sông Đà. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu năm 2022.

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 2

Sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” lần thứ 2 năm 2022 tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách Thủ đô

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết: “Nhận thức rõ vị trí, vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Sơn La đã có nhiều chủ trương, định hướng phát triển đối với lĩnh vực này. Tỉnh xác định phát triển du lịch là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đưa Sơn La trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc; xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế”.

Nằm ở trung tâm các tỉnh miền núi phía Tây Bắc, Sơn La là vùng đất sinh sống lâu đời của 12 dân tộc anh em với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và các giá trị văn hóa đặc sắc, giàu tiềm năng để phát triển du lịch.

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 3

Các đại biểu, du khách tham dự lễ khai mạc

Khẳng định quan điểm phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, bền vững, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 94-KL/TU về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, định hướng trọng tâm là: Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, ưu đãi có tính đột phá để thu hút đầu tư phát triển du lịch; tập trung mọi nguồn lực xây dựng phát triển khu du lịch (KDL) quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025; xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La định hướng trở thành KDL quốc gia; xây dựng KDL huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên thành KDL cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030. Tỉnh sẽ có chính sách ưu đãi, ưu tiên, tập trung thu hút đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông đường thủy (các cảng, bến thủy nội địa), đáp ứng nhu cầu kết nối đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ với du lịch đường thủy vùng lòng hồ. Đồng thời, tập trung xây dựng loại hình sản phẩm du lịch trọng tâm, đặc thù của từng địa phương trong tỉnh gắn với tiềm năng, cảnh quan, tạo sự liên kết giữa các loại hình du lịch để phát triển sản phẩm du lịch Sơn La độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế.

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 4

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham quan không gian văn hóa tại sự kiện

Bên cạnh đó, Sơn La cũng tăng cường đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, an toàn, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú và các nhu cầu khác của khách du lịch. Kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia; đổi mới công tác quảng bá xúc tiến, ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh. Hình thành các tour du lịch mới, phát triển thị trường trong nước và quốc tế; tổ chức các sự kiện du lịch giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa và sản vật địa phương thu hút khách du lịch.

Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2025 đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó có 500 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt 4.658 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân 10-20%/năm; tạo ra khoảng 3.000 việc làm trực tiếp...

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 5

Đại biểu tham quan các gian hàng

UBND tỉnh Sơn La cũng đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, trong đó có các dự án du lịch và gắn với phát triển du lịch như: Du lịch sinh thái hồ bản Mòng, Du lịch cộng đồng xã Chiềng Sinh (TP. Sơn La); Phát triển du lịch đỉnh Pha Luông, hợp tác phát triển bản văn hoá du lịch cộng đồng bản: Tà Số, Dọi, Vặt, Áng, Cà Đạc, Tà Phềnh, Piềng Sàng, Piềng Lán, tiểu khu Pa Khen; Chùa Chiền Viện (Vặt Hồng); KDL văn hoá tâm linh Trúc Lâm; Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Phiêng Luông; Khu trung tâm du lịch sinh thái thị trấn Nông trường Mộc Châu; Phát triển du lịch cộng đồng suối Lim (Mộc Châu); Phát triển du lịch cộng đồng Hua Tạt; Phát triển du lịch Chiềng Yên; KDL tâm linh đền Hang Miến; Du lịch sinh thái thác Chiềng Khoa; Dự án bảo tồn hang mộ Tạng Mè (tại Vân Hồ); Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp rừng bản Nhọt; du lịch suối Chiếu (tại Phù Yên); KDL sinh thái hồ Chiềng Khoi, mó nước nóng Chiềng Đông, KDL tâm linh hang Chi Đảy (tại Yên Châu)…

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 6

Chương trình văn nghệ tại sự kiện

Đến nay, một số dự án du lịch tại Sơn La đã dần hình thành, đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh như: KDL nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu; quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu khách sạn và dân cư dịch vụ, khu biệt thự núi và Resort nghỉ dưỡng thuộc KDL quốc gia Mộc Châu; tổ hợp trang trại sinh thái và trang trại bò sữa công nghệ cao Mộc Châu Thiên đường sữa Mộc Châu; bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng chè Mộc Châu; dự án Mộc Châu Island; quy hoạch cửa khẩu quốc tế Lóng Sập Mộc Châu; Khu du lịch sinh thái suối Vân Hồ - Tổ hợp đô thị vui chơi giải trí Vân Hồ, dự án Điểm du lịch cộng đồng Vigolando…

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 7

Chương trình văn nghệ tại sự kiện

Sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” lần thứ 2 năm 2022 tại Hà Nội có nhiều hoạt động thể hiện nổi bật bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La, qua đó giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến với người dân, du khách Hà Nội. Đồng thời, mở ra các cơ hội kết nối du lịch, giao thương, hợp tác giữa Sơn La với các doanh nghiệp Hà Nội và các địa phương khác trên cả nước.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, người dân thủ đô, du khách đã trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như thăm khu vực trưng bày với 50 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm du lịch, tour du lịch mới, ẩm thực đặc trưng của Sơn La, các sản phẩm OCOP, trải nghiệm quy trình chế tác và thể hiện nhạc cụ dân tộc, thưởng thức các tiết mục biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La (nghệ thuật xòe Thái; nhảy sạp, đánh trống chiêng; múa dân tộc; ném còn, đi cà kheo; nghệ nhân gánh; gùi sản vật địa phương, trang phục dân tộc…), thưởng thức ảnh đẹp du lịch Sơn La trưng bày tại nhà Bát Giác và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm….

Sắc màu dân tộc độc đáo Sơn La- Tây Bắc tại Hà Nội - Anh 8

Du khách và người dân tham gia nhảy sạp, giao lưu văn nghệ

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp Sơn La sẽ khảo sát một số sản phẩm du lịch mới của thành phố Hà Nội. Hội nghị Liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới, tour du lịch Hà Nội - Sơn La với chủ đề “Sơn La điểm đến an toàn, khác biệt và hấp dẫn” diễn ra ngày 23.10, nhằm đẩy mạnh hợp tác du lịch cũng như tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch, văn hóa bản địa, sản vật địa phương, định hướng phát triển du lịch của tỉnh Sơn La…

NGUYỄN ANH; ảnh: NAM GIANG

Ý kiến bạn đọc