Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tỉnh Kon Tum và Attapeu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2027

Thứ Năm 27/10/2022 | 08:00 GMT+7

VHO - Thực hiện Thỏa thuận chiến lược hợp tác giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào, ngày 26.10, tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum và chính quyền tỉnh Attapeu (Lào) đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hai tỉnh Kon Tum - Attapeu (Lào) giai đoạn 2022 - 2027

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang nhấn mạnh: Ðây là sự kiện vô cùng trọng đại trong quan hệ hai tỉnh, là biểu hiện sinh động và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, hai tỉnh Kon Tum – Attapư nói riêng. "Kon Tum và Attapeu là hai tỉnh có chung đường biên giới, Nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Những năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân mỗi tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay thì mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum - Attapư nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, sẽ “Mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững”", Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang  phát biểu tại lễ ký kết

Ông Let Xaynhaphone, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu vui mừng cho biết: Thời gian qua, tỉnh Attapeu và tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapeu sang thăm tỉnh Kon Tum nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa 2 địa phương. Chuyến thăm là cơ sở giúp đưa việc hợp tác lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn hóa.

Ông Let Xaynhaphone, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu (giữa) phát biểu tại lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Kon Tum và Attapeu (Lào)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn thông tin: Năm 2015, tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu ký bản ghi nhớ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác; trên cơ sở đó, các cấp, ngành 2 tỉnh đã tích cực triển khai các nội dung ký kết và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, hợp tác về chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ giữa hai tỉnh. Hai tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Hiện tỉnh Kon Tum có 2 doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Attapeu thông qua 2 dự án với tổng mức vốn đăng ký khoảng 747 tỷ đồng.

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ đào tạo lưu học sinh tỉnh Attapeu tại Trường Cao đẳng Cộng đồng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; cử 03 giáo viên sang dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức tỉnh Attapeu. Tỉnh Attapư hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất Lào về nước.

Hai bên đã hoàn thành công tác giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh; hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 tại Kon Tum...

Trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, từ kết quả đạt được cũng như nhận diện rõ khó khăn, thách thức, UBND tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Attapư đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022- 2027 với những mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao; quốc phòng an ninh; kinh tế; giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 giữa 2 tỉnh Kon Tum và Attapeu (Lào)

Tại Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027, hai tỉnh Kon Tum và Attapeu tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa; thường xuyên giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Kon Tum và Attapeu nói riêng, trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai tỉnh. Triển khai công tác trao đổi đoàn cao cấp của hai tỉnh với nhiều hình thức trên cả 3 mặt: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lịch sử, truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nói chung, Kon Tum - Attapeu nói riêng đến toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh. Tăng cường các hình thức giao lưu hữu nghị thiết thực giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giao lưu thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên quân đội, công an.

Hai tỉnh ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tại khu vực biên giới phù hợp với các thỏa thuận về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Lào; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thương nhân và nhân dân các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Lào hợp tác đầu tư, kinh doanh thương mại, buôn bán các mặt hàng phù hợp với quy định của hai nước nhằm thúc đẩy thương mại biên giới hai tỉnh.

Tỉnh Kon Tum dành 10 suất học bổng cho cán bộ, học sinh tỉnh Attapeu sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Kon Tum theo Chương trình đại học giai đoạn 2024 - 2029, dự kiến tiếp nhận học sinh vào năm học 2024; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Attapeu.

Tỉnh Attapeu dành 2 suất học bổng học tiếng Lào giai đoạn 2023 - 2024 cho cán bộ, học sinh tỉnh Kon Tum sang học tập tại các cơ sở đào tạo tại Lào theo Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Hai Bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa tổ chức các hoạt động phúc lợi xã hội, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác lây lan qua biên giới có nguy cơ bùng phát thành dịch; hỗ trợ đào tạo hợp tác trong lĩnh vực y tế, nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên môn cho đội ngũ y tế.

Thực hiện các nội dung hợp tác về du lịch giữa các tỉnh trên trục Đông - Tây qua cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. Đẩy mạnh liên kết du lịch qua cửa khẩu theo phương châm “Ba quốc gia một điểm đến”; tích cực triển khai Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hai tỉnh thống nhất trong năm 2024 tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh tại tỉnh Kon Tum; năm 2027 tổ chức hội nghị tổng kết và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới tại tỉnh Attapeu.

NGỌC HÒA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top