Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bình Định: Xã đạt chuẩn nông thôn mới, dân vẫn phải dùng trụ điện tạm bợ

Thứ Sáu 28/10/2022 | 10:47 GMT+7

Hơn 20 năm qua, hàng chục hộ dân ở gần bờ khu vực Sông La Tinh, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát (Bình Định) phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm. Bởi các đường dây sau công tơ điện kéo đến từng hộ cách khoảng 500 - 700m,  nhưng chỉ dùng những trụ tre, gỗ để chống tạm bợ.

Đặc biệt, Cát Sơn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, nhưng đến nay sự an toàn của người dân phải sống nhờ vào những trụ điện tre, gỗ tạm bợ. Câu hỏi đặt ra, vậy khi nào tiêu chí về điện sẽ “về đích” hoàn toàn, trong khi Cát Sơn đã là xã nông thôn mới.

Dọc 2 bên đường vào các hộ dân, chằng chịt nhiều cọc tre đã xiêu quẹo

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân tại tại xóm Sơn Lâm Nam, thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, mỗi khi bão lũ hay chỉ đơn thuần là những trận mưa nặng hạt, người dân ở đây lại mất ăn mất ngủ vì lo sợ các trụ điện tạm bợ bị đổ ngã, gây nguy hiểm cho người dân sống tại khu vực này. Những ngày qua, tại các địa phương miền núi ở Bình Định xuất hiện mưa lớn liên tục, vì thế rất nguy hiểm đến tính mạng con người và gia súc khi bị điện giật bởi trụ điện tạm bợ bằng tre, gỗ. “Từ khi bắt đầu kéo điện, nhưng đến nay những trụ điện ở đây chỉ được chống tạm bợ bằng những cây tre. Nhiều khi ban đêm có mấy trụ tre bị ngã, người đi đường bị dây mắc vào cổ ngã xuống đường bê tông. Đã có nhiều trường hợp người và gia súc bị điện giật do các trụ điện bằng tre bị gãy hoặc bị nhiễm điện, may mắn là chưa có trường hợp nào tử vong”, ông Nguyễn Văn Như (53 tuổi, hộ dân tại xóm Sơn Lâm Nam, thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn) than thở. Theo ông Như, hàng chục năm nay người dân liên tục phản ánh cũng như gửi kiến nghị lên chính quyền địa phương, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy làm. Dân mong muốn có trụ điện kiên cố để sống được an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Qua làm việc, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Sơn lý giải: Do khoảng cách từ công tơ điện đến nhà dân xa nên kinh phí đầu tư để kéo điện cũng có hạn, vì thế chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở mức đề nghị với ngành điện đầu tư, để người dân sử dụng điện an toàn sau công tơ điện.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết: Tôi đã chỉ đạo cho các cơ quan liên quan của huyện đi kiểm tra ở khu vực Sơn Lâm Nam. Theo quy định, ngành điện chỉ kéo điện đến đồng hồ tổng, còn từ đồng hồ tổng vào đến nhà dân thì người dân phải chi trả chi phí đó. Ngành điện là đơn vị kinh doanh nên nhiều khi khu vực này ít hộ dân nên họ làm tạm bợ.

Hơn 20 năm qua, đường dây điện từ công tơ điện vào nhà dân hầu như toàn chống bằng trụ tre

Trao đổi với Văn Hóa, ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định phân trần: Khi ngành điện đầu tư đường dây dẫn điện đến công tơ điện, còn từ công tơ điện về nhà thì người dân phải đầu tư. Song ở khu vực Sơn Lâm Nam có vị trí đầu tư đường dây nằm cách xa nhà dân nhiều quá, vì thế qua phản ánh cũng như kiến nghị của người dân chúng tôi sẽ đăng ký bổ sung 30 hộ này vào kế hoạch năm 2023. “Bây giờ chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa hệ thống điện đến tại đường bê tông trước nhà dân, công tơ sẽ được lắp trên trụ điện gần nhà dân và từ công tơ về nhà thì trách nhiệm của người dân. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán, còn không thì trong năm 2023 để người dân sử dụng điện an toàn sau công tơ điện”, ông Châu cho biết thêm.

PHAN HIẾU

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top