Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VHO- Tối ngày 29.10 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV, năm 2021 – 2022. Đây là sự kiện đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... tại Lễ trao giải 

Đến dự buổi lễ có các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX Hà Thị Khiết; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Lê Tiến Châu; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 2

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Trải qua gần 20 năm tổ chức, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các cơ quan báo chí và phóng viên trên cả nước tích cực tham dự với số lượng tác phẩm năm sau nhiều hơn năm trước. Tiếp tục phát huy thành công của 14 lần tổ chức, Ban Thường trực Uỷ Ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV, năm 2021 - 2022. Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 20.9.2022, BTC đã nhận được 2.090 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 loại hình báo chí báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 4

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B

Theo đánh giá của BTC, trong mùa giải năm nay, nhìn chung các tác phẩm tham gia có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ Giải; phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện về lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu và chất lượng như Ánh sáng ở vùng cao; Hành trình đưa người lạc lối trở về; Chung một dòng sông; Ngăn chặn nạn mua bán người - Giải cứu những phận đời cùng cựcĐoàn kết, đồng lòng chiến thắng đại dịch… Những điều giản dị nhưng thấm đẫm giá trị trong "ngôi nhà trí tuệ"; Cần phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt; Đi về phía tâm dịch - Bắc, Trung, Nam cùng chung chí hướng…

Các tác phẩm phát thanh cũng được đánh giá có sự đầu tư công phu thông qua việc tìm tòi các nhân vật, vấn đề và phản ánh sâu đậm rõ nét các vấn đề nêu ra. Phần lớn các tác phẩm nêu những gương điển hình về sự hy sinh, cống hiến tận tâm tận lực cho cộng đồng. Đối với các tác phẩm truyền hình, nhiều tác phẩm tham gia lần này có đầu tư về chất lượng nội dung cũng như hình ảnh. Nhiều chủ đề mang tính thời sự cao như Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022; Như cánh chim không mỏi; Hóa giải; Lá chắn bình yên...

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 5

Tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C

Về các tác phẩm ảnh báo chí, hội đồng chuyên môn đánh giá các tác giả đầu tư bài bản, chất lượng và cách thức thể hiện mang tính báo chí cao như. Nhiều tác phẩm ấn tượng có thể kể đến như Người đồng hành qua bóng tối; Nghĩa tình sau lũ dữ ở Trà Leng; Những chàng trai, cô gái dân tộc thiểu số làm rạng danh thể thao Việt Nam; Vượt khó "4 cùng" bám biên, giữ đất...

Trao đổi thêm về Giải năm nay với báo chí, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, Trưởng BTC, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV cho biết, BTC, Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn và đề nghị trao giải cho 80 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí. Cụ thể, BTC đã trao 5 Giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến Khích. Đây là những tác phẩm được đánh giá là ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống; góp phần cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tác phẩm đoạt Giải A bao gồm Ánh sáng vùng cao (Báo Quảng Nam); Hành trình đưa người lạc lối trở về (Báo Quân đội Nhân dân); Vượt qua cơn binh lửa (VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam); Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022(Đài Truyền hình Việt Nam); Người đồng hành qua bóng tối (Báo Nhân dân điện tử).

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 6

Đại diện tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng kỳ vọng: “Thời gian tới, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ những người làm báo và các tầng lớp nhân dân trong cả nước để cùng tiếp sức cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện sứ mệnh của mình trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nhấn mạnh tới vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu nêu rõ trong những năm qua, với tiếng nói chân tình, sâu sắc và trách nhiệm báo chí đã là người bạn đồng hành của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm vụ củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 7

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 8

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV: Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Anh 9

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ Trao giải

Tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Lê Tiến Châu nhận định báo chí đã bám sát, phản ánh chân thực việc tập hợp khối đại đoàn kết các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; về các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; về sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cấp, các ngành đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Báo chí cũng phản ánh kịp thời, sắc sảo việc thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện của Mặt trận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc