Gần 200 tác phẩm tham gia viết về đề tài thương binh - liệt sĩ

VHO - BTC Cuộc vận động viết về đề tài thương binh – liệt sĩ vừa cho biết sau 10 tháng phát động, đã nhận được gần 200 tác phẩm của trên 150 tác giả; trong đó có hàng chục bài hưởng ứng của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo có uy tín về mảng đề tài này.

Gần 200 tác phẩm tham gia viết về đề tài thương binh - liệt sĩ - Anh 1

Ban Chung khảo và BTC họp xét giải

Cuộc vận động viết về đề tài thương binh – liệt sĩ do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM và Tạp chí Văn nghệ TP tổ chức, phát động từ tháng 12.2021 đến tháng 9.2022. Các tác phẩm dự Cuộc vận động đã bám sát tôn chỉ, mục đích, quy chế, lan tỏa, tôn vinh những tấm gương hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và thân nhân của họ. Người viết không chỉ là các cây viết chuyên nghiệp mà còn có cả người viết không chuyên; đặc biệt có thân nhân liệt sĩ, thương binh. Cuộc vận động không chỉ thu hút sự chú ý của người viết tại TP.HCM mà trên toàn quốc, cả kiều bào ta ở nước ngoài.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Sơ khảo do nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM làm trưởng ban và Ban Chung khảo do nhà văn Trần Thế Tuyển làm trưởng ban đã chọn 19 tác phẩm vào vòng chung khảo; từ đó chọn 10 tác phẩm để trao giải theo quy chế. Dự kiến các tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó có các tác phẩm trúng giải cùng với các tác phẩm hưởng ứng của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo có uy tín sẽ được chọn in tập bút ký tổng kết Cuộc vận động.

Theo Trưởng Ban Chung khảo, đồng Trưởng BTC Cuộc vận động - Nhà văn Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức trọng thể tại TP.HCM đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.2022).

TÙNG THƯ

Ý kiến bạn đọc