Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam

VHO- Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022, với chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20.11. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa được Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 1

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 2

Liên hoan có chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Liên hoan là dịp để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về các di sản văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. Là không gian văn hóa độc đáo để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng dân tộc thiểu số đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 3

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 4

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 5

Liên hoan có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên- chủ thể văn hóa đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc

Trong khuôn khổ Liên hoan, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị Gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Đồng thời, sẽ tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại các địa phương. Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp khai thác, liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa, gắn với phát triển du lịch.

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 6

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 7

Sắp diễn ra Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam - Anh 8

Liên hoan nhằm tạo hình ảnh ấn tượng sâu sắc tới công chúng Thủ đô, du khách trong và ngoài nước về các giá trị văn hóa thông qua trình diễn trang phục các dân tộc

Hiện, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị , địa phương chuẩn bị chu đáo các sự kiện, hoạt động, sẵn sàng để Liên hoan diễn ra theo đúng kế hoạch, với tinh thần trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, nhưng vẫn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Đặc biệt, chú trọng công tác quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thông qua việc trình diễn trang phục truyền thống đặc sắc của 600 nghệ nhân, diễn viên- chủ thể văn hóa đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc,.

NGUYỄN NAM; ảnh TRẦN HUẤN
 

Ý kiến bạn đọc