Xu hướng hoạt động sáng tạo nghệ thuật sân khấu theo cơ chế tự chủ hiện nay

VHO - Sáng 17.11, Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: Xu hướng hoạt động sáng tạo nghệ thuật sân khấu theo cơ chế tự chủ hiện nay. Nhiều chuyên gia, nhà hoạt động sân khấu và tác giả đã có tham luận đóng góp cho sự phát triển của các đơn vị sân khấu hiện nay trong cơ chế thị trường.

Xu hướng hoạt động sáng tạo nghệ thuật sân khấu theo cơ chế tự chủ hiện nay - Anh 1

Toàn cảnh Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo đã nêu ra thực trạng của hoạt động sáng tạo nghệ thuật đối với các đơn vị nghệ thuật hiện nay, trong đó có những đơn vị công lập và có cả những đơn vị xã hội hóa. Đặc biệt, nhiều tham luận đã đề cập đến vai trò và sự phát triển của sân khấu Lệ Ngọc, một đơn vị xã hội hóa tiêu biểu của Hà Nội. Bài học kinh nghiệm của những người làm sân khấu Lệ Ngọc rất đáng được nhân rộng trong giới nghệ thuật, từ việc kêu gọi nguồn lực tài trợ xây dựng tác phẩm, tập hợp những lục lượng tên tuổi tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ sân khấu giỏi trong các vở diễn. Đặc biệt sân khấu Lệ Ngọc cũng đã đi đầu trong việc tiếp cận khán giả và bán vé doanh thu cao.

Xu hướng hoạt động sáng tạo nghệ thuật sân khấu theo cơ chế tự chủ hiện nay - Anh 2

NSND Lệ Ngọc chia sẻ với các đại biểu về quan điểm làm nghệ thuật 

Bài toán tự chủ đối với nghệ thuật sân khấu đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho đội ngũ những người làm sân khấu của Thủ đô, đặc biệt là các đơn vị nghệ thuật công lập. Điều quan trọng đặt ra đối với sự sống còn hiện nay của từng đơn vị đó chính là vai trò của người đứng đầu. Lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật hiện nay tạo được thương hiệu cho từng đơn vị điều cần nhất vẫn phụ thuộc vào cái tâm, cái tài của người đứng đầu.

 

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc