Thừa Thiên Huế: Đưa di sản bài chòi vào trường học

VHO- Ngày 21.11, Phòng VHTT phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Đưa di sản bài chòi vào trường học” cho các giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện.

Thừa Thiên Huế: Đưa di sản bài chòi vào trường học - Anh 1

Các nghệ nhân truyền dạy hô bài chòi cho giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Quảng Điền. Ảnh: T.B

Lớp tập huấn kéo dài 10 ngày với sự tham gia của hơn 100 học viên là các giáo viên âm nhạc, tổng phụ trách, cán bộ ngành giáo dục yêu thích hò vè và học sinh của các trường học trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Tại lớp tập huấn, các nghệ sĩ, nghệ nhân hô bài chòi đã truyền dạy cho các học viên những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển bài chòi ở vùng duyên hải miền Trung; các hình thức diễn xướng của hô bài chòi; kỹ năng cơ bản về hát các làn điệu dân ca, hô hát bài chòi; cách hô hát các làn điệu chính…

Những năm qua, huyện Quảng Điền đã triển khai nhiều giải pháp trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản bài chòi. Nhiều hoạt động, sự kiện dịp lễ Tết hay các chương trình văn hóa- du lịch của huyện đều có lồng ghép hoặc dành không gian cho nghệ thuật hô bài chòi. Qua đó, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng nhân dân và du khách, tạo điểm nhấn và sản phẩm văn hóa độc đáo của huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện Quảng Điền có nhiều Câu lạc bộ bài chòi ở các xã Quảng Thọ, Quảng Lợi, thị trấn Sịa…

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, nhấn mạnh: Lớp tập huấn là cơ hội để các em học sinh được tiếp cận loại hình văn hóa di sản bài chòi, từ đó giúp các em hiểu và gợi niềm yêu thích loại hình văn hóa của cha ông để lại. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn này tạo sự kế thừa cho giới trẻ về di sản nghệ thuật bài chòi, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi trên địa bàn huyện Quảng Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

Lớp tập huấn “Đưa di sản bài chòi vào trường học” tại huyện Quảng Điền nhằm tiếp tục lan tỏa giá giá trị di sản hát bài chòi đến những thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh năm 2017.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc