Khởi tranh Giải quần vợt Xe lăn toàn quốc 2022

VHO- Ngày 1.12 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Giải quần vợt Xe lăn toàn quốc năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3.12.1992 – 3.12.2022) và chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc Liên đoàn quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Giải có sự góp mặt của 13 VĐV đến từ các đoàn Lâm Đồng, TP.HCM và Thái Nguyên, các VĐV cùng tranh tài tại 4 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Các trận đấu được diễn ra theo thể thức 1 ván chuyên nghiệp (chạm 6).

Khởi tranh Giải quần vợt Xe lăn toàn quốc 2022 - Anh 1

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các VĐV quần vợt xe lăn

Quần vợt xe lăn không còn là môn thể thao xa lạ đối với các VĐV khuyết tật của Việt Nam. Môn thể thao này đã được thi đấu rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, các giải Grand Slam, và tại Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật. Trước ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV đã được tập luyện làm quen với sân bãi và thời tiết.

Ngày thi đấu đầu tiên tại nội dung đơn nam chứng kiến cuộc tranh tài giữa các tay vợt dày dặn kinh nghiệm. Tay vợt Nguyễn Nông Giang của đơn vị Thái Nguyên đã có ngày thi đấu thành công sau khi hạ đối thủ Vũ Văn Phú (TP.HCM) tại vòng Tứ kết với tỷ số 6-4 để giành quyền vào Bán kết gặp tay vợt Mai Xuân Long (Lâm Đồng). Tại đây, Nông Giang tiếp tục thể hiện tốt phong độ khi giành phần thắng áp đảo 6-0, qua đó ghi tên mình vào chung kết. Tranh chức Vô địch đơn nam cùng Nguyễn Nông Giang sẽ là tay vợt Trương Ngọc Bình (TP.HCM).

Khởi tranh Giải quần vợt Xe lăn toàn quốc 2022 - Anh 2

VĐV Nguyễn Nông Giang (Thái Nguyên)

Tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng nội dung đôi nam, cặp đôi Huỳnh Công Sơn/ Trương Ngọc Bình (TP.HCM) đã có sự phối hợp ăn ý khi đối đầu cặp đôi liên quân Nguyễn Nông Giang (Thái Nguyên)/ Vũ Văn Phú (TP.HCM) và giành chiến thắng 6-3, qua đó tạm dẫn đầu bảng. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Ngô Thị Thuận (Thái Nguyên) cũng đã thể hiện được đẳng cấp trước các “đàn em” khi giành chiến thắng 6-2 trước người đồng đội Nguyễn Thị Kim Oanh tại tứ kết, và tiếp tục hạ đối thủ Hoàng Thị Hoa (TP HCM) tại bán kết với tỷ số 6-4 để giành quyền vào đấu trận chung kết “nội bộ” với tay vợt Dương Thị Hòa Huệ.

Ngày mai 2.12, giải đấu các trận chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ và các lượt trận cuối của nội dung đôi nam, đôi nữ. Các trận đấu sẽ bắt đầu lúc 8h sáng. Ngay sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao giải cho các VĐV đạt thành tích.

Tin, ảnh: THANH THUÝ

Ý kiến bạn đọc