Bóng đá châu Á tạo kỳ tích chưa từng có tại World Cup

VHO- Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, bóng đá châu Á góp mặt đến 3 đại diện tại vòng 1/8, đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Ở lượt trận cuối bảng H diễn ra vào rạng sáng nay 3.12, tuyển Hàn Quốc đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Bồ Đào Nha 2-1.

Bóng đá châu Á tạo kỳ tích chưa từng có tại World Cup - Anh 1

Tuyển Hàn Quốc vào vòng 1/8 kịch tính như bộ phim hành động

Chiến thắng ấn tượng này đã đưa đội bóng "xứ kim chi" vào vòng 1/8 World Cup 2022 với ngôi nhì bảng H bởi ở trận đấu cùng giờ, Uruguay chỉ thắng Ghana với tỷ số 2-0. Hàn Quốc và Uruguay cùng có 4 điểm và hiệu số 0 nhưng Hàn Quốc xếp trên vì hơn số bàn thắng ghi được.

Trước đó tại bảng D, một đại diện khác của bóng đá châu Á là Australia đã giành vé đi tiếp sớm nhất với thành tích 6 điểm, đứng nhì bảng D, sau khi thua Pháp 1-4, thắng Tunisia 1-0 và thắng Đan Mạch 1-0. Nhưng ấn tượng nhất phải nói đến Nhật Bản, đội đã tạo nên “cơn địa chấn” khi quật ngã 2 “ông lớn” Đức và Tây Ban Nha cùng tỷ số 2-1 để đứng đầu bảng E với 6 điểm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, bóng đá châu Á có 3 đại diện góp mặt tại vòng knock-out. Giải đấu thành công trước đó là ở kỳ World Cup 2002 và World Cup 2010 nhưng đều chỉ có 2 đội vào vòng 1/8 là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại World Cup 2022, châu Á có 6 đội bóng tham dự, ngoài Qatar toàn thua 3 trận, 2 đội bóng còn lại là Iran và Saudi Arabia đều có được cho mình 1 trận thắng nhưng không thể vượt qua vòng bảng.

Ở vòng 1/8 World Cup 2022, Australia sẽ gặp Argentina vào lúc 02h00 rạng sáng 4.12, Nhật Bản đối đầu với Croatia vào lúc 22h00 ngày 5.12 còn Hàn Quốc gặp ứng cử viên vô địch Brazil vào lúc 02h00 rạng sáng 6.12. Đây đều là những thủ thách lớn cho các đại diện châu Á nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ họ sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc