Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu

VHO- Chiều nay 3.12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 12 tới.

Sau giai đoạn tập luyện ở Hà Nội và có bài test khá hiệu quả trong trận đấu giao hữu với CLB Borussia Dortmund, thầy trò HLV Park Hang-seo đã di chuyển vào Bà Rịa -Vũng Tàu vào chiều 2.12 và có cuổi tập đầu tiên vào chiều nay 3.12.

Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu - Anh 1

Các tuyển thủ tích cực tập luyện. Ảnh: T.Hữu

Lực lượng của tuyển Việt Nam có sự biến động khi danh sách được rút xuống còn 28 cầu thủ. Theo đó, sau khi Trọng Hoàng xin phép chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị thoát vị đĩa đệm, HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định tiếp theo về nhân sự cho đợt tập huấn tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Cụ thể, theo tính toán về chuyên môn của nhà cầm quân người Hàn Quốc, quân số của đội tuyển được rút xuống còn 28 cầu thủ. Hậu vệ trẻ Lương Duy Cương là cái tên không nằm trong danh sách tập huấn của đội tuyển tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc tập huấn tại Bà Rịa – Vũng Tàu nằm trong tính toán của Ban huấn luyện, với mục đích giúp các cầu thủ thay đổi không khí và lấy lại sự hứng khởi, đồng thời có sự tập trung tốt hơn trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm AFF Cup 2022.

Ở buổi tập chiều nay trên sân Bà Rịa – Vũng Tàu, ngoại trừ bộ đôi Tiến Dũng, Thành Chung vẫn còn đau nhẹ và phải tập riêng cùng với bác sĩ Choi Ju Young, tất cả các cầu thủ khác đều đã sẵn sàng về thể trạng và tinh thần để tham gia vào các bài tập kỹ chiến thuật theo giáo án của HLV Park.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại đây cho đến chiều ngày 10.12 sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Philippines, diễn ra vào 18h00 ngày 14.12 trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là “bài test” cuối cùng của tuyển Việt Nam trước khi chốt danh sách cho chuyến đến làm khách trên sân của tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận khai màn AFF Cup 2022.

V.HY

Ý kiến bạn đọc