Lâm Đồng: 6 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú'

VHO Ngày 3.12 tại Quảng trường Thống Nhất, huyện Di Linh đã diễn ngày Hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Di Linh năm 2022 với sự tham dự đông đảo của người dân.

Lâm Đồng: 6 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú' - Anh 1

Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cấp Nhà nước cho các nghệ nhân dân gian

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước cho 6 nghệ nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đó là các nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, gồm nghệ nhân Ya Ba, Ya Đồng (huyện Đức Trọng); K’Tiếu, K’Brel (huyện Di Linh); Điểu K’Bôi (huyện Cát Tiên) và nghệ nhân Kră Jãn Ha Liêng (huyện Lạc Dương).

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Vũ Đức Nhuận - Phó Chủ tịch huyện Di Linh nhấn mạnh “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Di Linh năm 2022 là nơi gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu văn hóa, thể thao giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá về con người, thiên nhiên, tiềm năng, thế mạnh, truyền thống văn hóa đa sắc màu của các dân tộc trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, ngày Hội còn là tiền đề cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Đây cũng là cơ hội để các đội văn nghệ quần chúng của các địa phương trong huyện có điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương, đơn vị mình. Đây còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, đồng thời sẽ trở thành hoạt động được tổ chức hằng năm.

Lâm Đồng: 6 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu 'Nghệ nhân ưu tú' - Anh 2

Nhiều hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Di Linh năm 2022

Đến với ngày Hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Di Linh năm 2022, công chúng sẽ được tham gia Lễ hội truyền thống Nhô Lir Bông “Mừng lúa mới” của người K’Ho. Ngoài ra, còn được hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống và các hoạt động sôi nổi cũng như thưởng thức những món ăn đặc trưng của các dân tộc. Đặc biệt, sự kiện còn có chương trình Đêm hội giã bạn với chủ đề “Di Linh miền hội tụ” với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiêu biểu thể hiện những nét văn hóa đặc trưng đại diện cho các dân tộc trên địa bàn huyện.

Huyện Di Linh là huyện có diện tích rộng nhất trong tỉnh Lâm Đồng, với sự hiện diện của 38 dân tộc - 65.000 người dân tộc thiểu số (chiếm 41% dân số cả huyện). Nơi đây cũng được xem là cái nôi văn hóa của người K’Ho ở Tây Nguyên.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc