Khơi dậy tình yêu biển đảo trong học đường

VHO- Hai năm trở lại đây, tên những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc như Hoàng Sa, Trường Sa, Song Tử, Sinh Tồn, Côn Đảo, Lý Sơn… đã trở nên quen thuộc từ tên gọi cho đến lịch sử hình thành đối với các em học sinh trường THCS - THPT Liên Việt (Kon Tum). Đây là cách Nhà trường đã và đang thực hiện để giáo dục và khơi dậy tình yêu biển đảo cho các em học sinh.

Khơi dậy tình yêu biển đảo trong học đường - Anh 1

Việc sử dụng tên các hòn đảo để đặt cho lớp học sẽ góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh

Trò chuyện với Văn Hóa, thầy Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, vốn dĩ lâu nay các trường thường dùng chữ cái La tinh A, B, C, D để đặt tên cho lớp học. Tuy nhiên, tâm lý phụ huynh thường hay so bì các lớp A, A1… sẽ là lớp chọn, lớp chuyên và tập trung những học sinh khá, giỏi nên đã vô tình tạo áp lực cho con em của mình. Năm 2018, trường Liên Việt tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tìm hiểu biển đảo quê hương và qua hoạt động này, Nhà trường nhận thấy nhiều học sinh còn thờ ơ, thiếu kiến thức về lịch sử đất nước. Đây là vấn đề khiến BGH và tập thể cán bộ, giáo viên trăn trở.

Đến đầu năm học 2020-2021, thầy Tường nảy ra ý tưởng dùng tên các hòn đảo để đặt cho lớp học. “Ban đầu mình khá thận trọng vì đây là lần đầu tiên trên địa bàn và trong khu vực đặt tên lớp như vậy. Nhà trường đã chủ xin ý kiến Sở GD&ĐT và rà soát lại các quy định kỹ lưỡng, khi thấy không vướng mắc mới đặt lại tên cho các lớp”, thầy Tường chia sẻ. Đến nay, sau gần 3 năm học triển khai, trường THCS - THPT Liên Việt đã có 12 lớp được đặt tên theo các hòn đảo ở Việt Nam. Những cái tên mới vừa thiêng liêng, gần gũi lại vừa dễ nhớ, dễ gọi.

“Sắp tới, Nhà trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa về biển đảo. Các em sẽ thi hùng biện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Không chỉ vậy, Nhà trường sẽ tổ chức trò chơi theo hình thức “Rung chuông vàng” để các em không cảm thấy nhàm chán”, thầy Tường nhấn mạnh.

Em Nguyễn Tiến Hải, học sinh lớp 7 cho hay, em rất vinh dự khi lớp mình được mang tên Côn Đảo. Sau khi lớp có tên mới, em cùng các bạn đã tìm đọc nhiều tài liệu, sách báo để tìm hiểu về hòn đảo đại diện cho lớp. “Em được biết Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ. Đây cũng là huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Em thấy tên của lớp mình rất đẹp, rất ý nghĩa và thiêng liêng”, em Hải bộc bạch.

Theo bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, việc Nhà trường lấy tên đảo đặt cho lớp học là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền đến học sinh về tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào đối với truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, gắn với các hoạt động cụ thể. Cũng theo bà Trung, Trường THCS - THPT Liên Việt là một trong số các đơn vị rất chủ động và đổi mới có hiệu quả các hoạt động giáo dục học sinh thời gian qua. 

 NGỌC HÒA

 

Ý kiến bạn đọc