Hội thi Giai điệu tuổi hồng: Góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh

VHO- Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2022 vừa khép lại sau 4 ngày diễn ra tại Hà Nội. Kết quả chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội; 2 giải nhì thuộc về Thái Bình, Thái Nguyên; 4 giải ba thuộc về các đoàn Ninh Bình, TP.HCM, Đắk Lắk và Thanh Hóa.

Hội thi Giai điệu tuổi hồng: Góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cùng trao giải cho các đoàn và thí sinh xuất sắc tại Hội thi

 Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội tổ chức, thu hút 13 đoàn tham gia, gồm các Sở GD&ĐT Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, TP.HCM, Lai Châu, Gia Lai, Thái Bình, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Trị; biểu diễn 65 tiết mục ca, múa, nhạc. BGK Hội thi là những nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc có uy tín.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, Giai điệu tuổi hồng nhằm tuyên truyền, giáo dục tấm gương tiêu biểu để hưởng ứng cuộc thi Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, Nhà trường, thầy cô và bạn bè; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, thầy, cô giáo, người lao động trong toàn ngành và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; cụ thể hóa Chỉ thị 08/CT-TTg của Đảng về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường nhằm “thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền giáo dục Việt Nam với tư tưởng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tại Hội thi, các thí sinh “tuổi hồng” đã mang đến cho khán giả những bài ca, bản nhạc, vũ điệu vô cùng trong trẻo với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương đất nước, phản ánh quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ... Các tiết mục đều có sự đầu tư, dàn dựng công phu, nội dung phong phú, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc vừa hiện đại, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem và học sinh, sinh viên cả nước.

Đánh giá về những tiết mục tham gia, NSND Hà Thế Dũng, trưởng BGK Hội thi cho biết: Giai điệu tuổi hồng là hoạt động bổ ích nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức chính trị, lối sống, văn hóa ứng xử để các em học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai. Các tiết mục tham gia đều đảm bảo chất lượng nghệ thuật, giữ được những nét văn hóa đặc trưng, các vùng miền và mang phong cách tươi trẻ của tuổi học trò.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Phạm Hùng Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhận định: Hội thi đã được tổ chức khoa học, chu đáo, đảm bảo kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu đặt ra. BTC ghi nhận vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đoàn dự thi trong việc chỉ đạo, động viên các em thí sinh thể hiện hết khả năng, năng khiếu của mình để mỗi buổi thi thực sự trở thành một chương trình nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa, dành tặng cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội nói riêng, khán giả cả nước nói chung.

Có thể nói, Hội thi Giai điệu tuổi hồng đã góp phần thiết thực giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng, ý thức tập thể; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc, phát hiện các tài năng nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc