Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

HLV Park Hang-seo thận trọng trước Malaysia

Thứ Hai 26/12/2022 | 14:30 GMT+7

VHO- Phát biểu trước trận đấu thứ hai bảng B AFF Cup 2022 với đội tuyển Malaysia vào tối 27.12 trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo tỏ ra thận trọng trước đối thủ và tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành được một kết quả tốt.

Malaysia dười thời HLV Kim Pan-gon đang có bước chạy đà rất tốt tại bảng B khi thắng Myanmar 1-0 và Lào 5-0, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

HLV Park Hang-seo đánh giá cao Malaysia và HLV Kim Pan-gon. Ảnh: VFF

Đánh giá về HLV Kim Pan-gon, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi nghĩ việc đánh HLV đội khác cũng không phải phép lịch sự. Tôi cũng biết về HLV Kim, triết lý chơi bóng của anh ấy thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Anh Kim cùng quê với tôi, khi anh ấy thi đấu thì tôi làm HLV rồi. Anh Kim từng sang Hong Kong thi đấu, rồi sau đó về Hàn Quốc làm công tác huấn luyện ở các đội chuyên nghiệp Hàn Quốc. Phần lớn thời gian anh ấy làm việc tại Hong Kong nên tiếng Anh rất tốt.

Sau này, anh Kim về làm Giám đốc kỹ thuật cho LĐBĐ Hàn Quốc trong 4 năm. Vai trò của GĐKT ở Hàn Quốc rất quan trọng, khác nhiều so với Việt Nam, ví dụ như họ sẽ tham gia vào công tác tuyển chọn HLV trưởng cho các đội tuyển. Tôi nghĩ về chuyên môn thì anh Kim là người giỏi, ngoài ra anh ấy cũng có kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý hành chính nữa”.

Sau 2 trận thắng trước Myanmar và Lào,  Malaysia đã cho thấy sự tin tự  với nòng cốt trẻ hóa và dàn cầu thủ nhập tịch đang hừng hực khí thế muốn đánh bại Việt Nam vào tối mai để để chắc suất lọt vào bán kết. “Về đội hình ở 2 trận vừa qua của Malaysia, nếu không tinh ý sẽ không biết đâu là đội hình chính. Theo tôi nghĩ đội hình chủ chốt sẽ là những con người ở trận gặp Myanmar, khi gặp Lào họ thay tới 8 cầu thủ.

Tôi nghĩ HLV nào cũng điều đặt mục tiêu chiến thắng trước mỗi trận đấu. Tôi cũng vậy, đó là khát khao và nghĩa vụ của nhà cầm quân. Tuyển Việt Nam đã có những phương án để hướng đến trận đấu gặp Malaysia”, HLV Park Hang-seo cho hay.

Tiền vệ Hoàng Đức. Ảnh: VFF

Cũng giống như HLV Park Hang-seo, tiền vệ Hoàng Đức cũng dành sự dè chừng trước Malaysia và HLV Kim Pan-gon. “Tôi mới biết huấn luyện viên trưởng Malaysia Kim Pan-gon từ AFF Cup lần này. Tôi đã xem hai trận đấu của Malaysia và thấy lối chơi khác trước. Malaysia sử dụng lối chơi dài, tấn công nhanh. Điều này rất khác so với giải đấu năm ngoái”, Hoàng Đức cho hay.

HLV Kim Pan-gon. Ảnh: Như Ý

Trong khi đó, HLV Kim Pan-gon thừa nhận cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu khó khăn của Malaysia: “ Chúng ta đều biết Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất khu vực. Chúng tôi biết rõ những điểm mạnh và kể cả điểm yếu của họ.

Tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhiều thời gian qua. Họ chứng tỏ năng lực qua các trận đấu lớn. Malaysia thất bại ở kỳ AFF Cup trước, nhưng chúng tôi đang trở lại. Malaysia từng trải qua những trận đấu khó khăn ở vòng loại Asian Cup 2023. Chúng tôi không sợ đối thủ nào cả, kể cả Việt Nam”, HLV Kim khẳng định.

THU SÂM – VĨNH HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top