Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động vui xuân

VHO- Ngày 30.12, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm văn hóa phục vụ nhu cầu vui xuân Quý Mão cho cộng đồng địa phương và du khách.

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động vui xuân - Anh 1

Lễ dựng nêu và hạ nêu tại khu di sản Hoàng cung Huế dịp Tết Nguyên đán 

Theo đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão” sẽ được tổ chức tại các khu vực. Tại sân khấu Bia Quốc Học (bờ Nam sông Hương), quảng trường Ngọ Môn (Kinh thành Huế) sẽ có chương trình nghệ thuật đón năm mới vào đêm giao thừa, tức đêm 21.1. Tại sân khấu tiền sảnh Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật vào các tối mồng 2 và mồng 3 Tết, tức ngày 22 và 23.1… Đồng thời, duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các tuyến đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương, đoạn từ công viên 3/2 đến khu vực Bia Quốc Học.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới Quý Mão tại 3 điểm: Thành phố Huế với 1.000 quả; huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc, mỗi nơi bắn 500 quả. Nguồn kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động vui xuân - Anh 2

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm và 1 điểm tầm thấp chào năm mới Quý Mão

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phía trên Cột cờ (Kỳ Đài) trong chương trình nghệ thuật chào năm mới Quý Mão vào đêm 21.1. Từ ngày 22 đến 24.1 (tức mồng 1-3 Tết Nguyên đán), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa đón khách tham quan miễn phí. Trung tâm cũng sẽ tổ chức các chương trình vui Tết phục vụ cộng đồng như: Lễ đổi gác, biểu diễn Nhã nhạc, biểu diễn Ca Huế, biểu diễn võ thuật, múa lân sư rồng, tổ chức các trò chơi cung đình… Trong trước và sau Tết, Trung tâm cũng tổ chức tái hiện lễ dựng nêu và hạ nêu, khai ấn tại khu di sản Hoàng cung Huế.

Sở VHTT và các địa phương cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân giao, thể dục thể thao nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân của cộng đồng địa phương và du khách. Ngoài ra, Sở sẽ tổ chức Tuần phim mừng Đảng mừng Xuân từ ngày 18.1 đến 25.1, tức từ 27 tháng Chạp đến mồng 4 Tết, phục vụ cộng đồng; lễ hội đền Huyền Trân; triển lãm “Đất nước mùa xuân”…

Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động vui xuân - Anh 3

Khai ấn đầu xuân và tặng chữ cho du khách tham quan Đại Nội Huế

Tại TP.Huế, sẽ có Hội hoa xuân, chương trình Tết Việt, cùng các hoạt động văn hóa, giải trí vui xuân tại các điểm công cộng trên địa bàn phục vụ nhu cầu của nhân dân, tập trung ở các trục đường và công viên dọc 2 bờ sông Hương. Tại mỗi huyện, thị xã cũng đều tổ chức 1-2 điểm vui xuân ở khu vực trung tâm, và kết nối với các điểm vui xuân ở các phường, xã. Đầu xuân Quý Mão, các địa phương cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động lễ hội dân gian, giải thể thao truyền thống như: Huyện Quảng Điền có Hội đu tiên ở Phước Yên (từ mồng 1-4 Tết), lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (mồng 6). Huyện Phong Điền có Hội đu Điền Hòa (xã Điền Hòa), Hội đu tiên Gia Viên, đua ghe xã Phong Bình, giải Bóng đá thanh niên nông thôn huyện, giải Cờ tướng truyền thống huyện… Huyện Phú Lộc có chương trình Chợ quê ngày Tết, chương trình Hát bài chòi. Thị xã Hương Thủy có giải đua trãi trên sông Vực. Lễ hội vật làng Sình, lễ cầu ngư Thuận An tại TP.Huế…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc