Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Mở không gian văn hóa đồng bào vùng cao Bắc Trà My đón năm mới 2023

Thứ Bảy 31/12/2022 | 09:14 GMT+7

VHO- Đêm văn hóa Cadong tại Khu phố đi bộ của huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ được tổ chức vào tối ngày 1.1.2023, do đồng bào Cadong tại xã Trà Bui biểu diễn, giới thiệu. 

Nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa đồng bào Cadong sẽ được tổ chức vào đêm ngày 1.1.202. Ảnh: Huy Nguyễn

Sau nhiều lần lỡ hẹn vì thời tiết không thuận lợi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ mở trở lại hoạt động giao lưu văn nghệ, giới thiệu văn hóa địa phương tại phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đón chào năm mới 2023. 
Chương trình sẽ diễn ra từ chiều ngày 1.1.2023 với rất nhiều hoạt đậm màu sắc vùng “Cao sơn ngọc quế” như múa trống chiêng, hát dân ca, hát k’cheo do các nghệ nhân người Cadong biểu diễn, xen kẽ với các tiết mục hát, múa vui tươi chào đón năm mới 2023.

Giới thiệu văn hóa đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Trà My. Ảnh: Huy Nguyễn

Được đưa vào hoạt động kể từ tháng 8.2022 trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My, phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My đã được đồng bào, du khách đón nhận và dành nhiều khen ngợi vì những hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn sôi nổi, đặc sắc tại đây.
Trong năm 2023, huyện Bắc Trà My sẽ tiếp tục triển khai không gian này để phục vụ nhân dân và thu hút du khách đến với địa phương. Cụ thể, vào đêm ngày 01 hàng tháng, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Trà My sẽ phụ trách tổ chức một chương trình văn nghệ giới thiệu văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Cadong, Cor, Xơ đăng, Mơ nông, Mường đến với khán giả… Đó là các làn điệu dân ca k’cheo, cà lu, xà ru, nghi thức lễ cúng máng nước, lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới, trình diễn nhạc cụ, điệu múa cồng chiêng,  múa k’đtấu… đặc sắc của địa phương. 

Bên cạnh đó, các nghề truyền thống và ẩm thực địa phương cũng sẽ được giới thiệu đến nhân dân và du khách tham quan tại phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My. 
Chương trình đầu tiên vào tối ngày 1.1.2023 sẽ do xã Trà Bui phụ trách tổ chức đêm văn hóa Cadong tại khu phố đi bộ. 

Các trò chơi dân gian tại Khu ẩm thực. Ảnh: Văn Bình

Ông Hồ Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết địa phương đã huy động gần 40 người đủ các thế hệ để tham gia giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc nhất của đồng bào Cadong đến với khán giả. Dù đường xá xa xôi, nhưng bà con rất hào hứng tham gia hoạt động, hy vọng sẽ tạo được những ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng khán giả.
Nằm trong chuỗi liên kết các hoạt động văn hóa tại khu phố đi bộ, từ ngày 1.1.2023, huyện Bắc Trà My cũng đồng thời đưa vào hoạt động thường xuyên Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu,… Hơn 200 đặc sản vùng cao Bắc Trà My với nhiều mẫu mã bắt mắt, giá cả phù hợp sẽ có mặt tại Trung tâm hứa hẹn thỏa mãn nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách, người dân

Du khách và người dân rất thích thú với các hoạt động được tổ chức tại không gian phố đi bộ và ẩm thực. Ảnh : Văn Bình

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ cho biết: Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền địa phương đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà. Cụ thể như đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể đối với “Nghi lễ dựng cây nêu và bộ guu của người Cor huyện Bắc Trà My, thành lập nhiều đội cồng chiêng người Cadong, Cor, Mường tại các xã và trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức thành công Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022, tổ chức các đêm sinh hóa văn hóa tại phố đi bộ…
“Thông qua các hoạt động văn hóa tại phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My và đưa vào vận hành Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My, chúng tôi mong muốn lan tỏa các sản phẩm, giá trị văn hóa độc đáo của địa phương, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách đến với mảnh đất “Cao sơn ngọc quế” Bắc Trà My”, ông Thái Hoàng Vũ chia sẻ thêm.

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top