Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Công bố Festival Huế 2023 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn

Chủ Nhật 01/01/2023 | 11:30 GMT+7

VHO- Sáng ngày 1.1, tại di tích Ngọ Môn (Kinh thành Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn nhân dịp đón năm mới. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng công bố chương trình Festival Huế 2023.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố chương trình Festival Huế 2023

Festival Huế năm 2023 sẽ có hơn 50 chương trình, lễ hội chính cùng gần 100 hoạt động hưởng ứng, diễn ra liên tục trong năm theo định hướng bốn mùa: “Xuân Cố đô”, mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, “Huế vào thu” và “Mùa đông xứ Huế”.

Lễ hội mùa xuân (tháng 1-3), tiếp tục được tổ chức với các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù như đã triển khai trong năm 2022. Mở đầu là chương trình khai mạc và công bố Festival Huế 2023, tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn dưới hình thức sân khấu hóa trong ngày đầu năm mới 2023. Đặc biệt, lần đầu tiên sẽ có Lễ hội Hoàng mai quy mô toàn quốc (diễn ra từ ngày 9 đến 19.1), nhằm hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.

Lễ hội mùa hạ (tháng 4-6) sẽ là trọng điểm của Festival Huế 2023, trong đó điểm nhấn là Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” diễn ra từ ngày 28.4 đến 5.5. Cùng nhiều  chương trình, hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế, 20 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO vinh danh.

Lễ Ban sóc triều Nguyễn (tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa) là chương trình mở đầu cho Fetival Huế 2023

Lễ hội mùa thu (tháng 7-9) với điểm nhấn là Lễ hội Áo dài gắn với Tuấn lễ Áo dài cộng đồng; các hoạt động vui Tết Trung thu như Lễ hội đèn lồng, Ngày hội lân, cùng các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân…

Lễ hội mùa đông (tháng 10-12) sẽ được tổ chức một số hoạt động, lễ hội mới có không khí sôi động và tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho cộng đồng và du khách. Trong đó, điểm nhấn là Festival Âm nhạc quốc tế và chương trình Countdown chào năm mới 2024.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2023, nhấn mạnh: Festival Huế 2023 tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tổ chức lễ hội, hướng đến sự tham gia của cộng đồng nhân dân. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa công tác tổ chức các lễ hội trong Festival Huế, gắn hoạt động lễ hội với các sản phẩm du lịch, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế và quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện. Qua đó, tạo động lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ngành du lịch đón và chúc mừng những du khách đầu tiên "xông đất" khu di sản Huế năm 2023

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện lãnh đạo ngành du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tặng hoa, quà lưu niệm và chúc mừng những vị khách đầu tiên “xông đất” khu di sản Huế đầu năm 2023. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không trong sáng 1.1.2023.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top