Khánh Hòa đón 300 du khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm

VHO -Trong ngày đầu năm mới 2023, tại sân bay Cam Ranh, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nha Trang và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã đón 2 chuyến bay quốc tế với tổng cộng 300 du khách quốc tế. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường khách quốc tế sau thời gian dài trầm lắng do dịch bệnh Covid-19.

Khánh Hòa đón 300 du khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm - Anh 1

Chuyến bay VN441 của Hãng hàng không Vietnam Airlines có 120 hành khách là chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống sân bay Cam Ranh năm 2023

Theo đó, đúng 9h50 ngày 1.1.2023, chuyến bay VN441 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Incheon, Hàn Quốc lúc 06h50 đã hạ cánh an toàn xuống Cảng HKQT Cam Ranh (Khánh Hòa). Chuyến bay có 120 hành khách trở thành chuyến bay quốc tế đầu tiên đáp xuống sân bay Cam Ranh năm 2023. Tiếp đó lúc 13h15, chuyến bay số hiệu DV5207 của hãng Hàng không Scatt Airlines khởi hành từ Sân bay Quốc tế Almaty (ALA, Kazakhstan) với 180 khách Nga, Kazakhstan, Uzbekistan.. cũng hạ cánh xuống Cảng HKQT Cam Ranh.

Khánh Hòa đón 300 du khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm - Anh 2

Hàng không Scatt Airlines đưa 180 khách Nga, Kazakhstan, Uzbekistan xuống Cảng HKQT Cam Ranh ngày 1.1.2023

Các chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, hành khách trên chuyến bay cũng được trao những vòng hoa tươi thắm, những món quà tặng kỷ niệm, phần quà lưu niệm cho các hành khách may mắn, chương trình biểu diễn tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam và biểu diễn múa lân. Đón chuyến bay đầu tiên có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Cảng HKQT Cam Ranh…

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc tổ chức lễ đón các chuyến bay trong ngày đầu năm mới 2023 tạo không khí sôi động nhằm khích lệ tinh thần của du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa. Hoạt động này cũng góp phần khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế cho ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Khánh Hòa đón 300 du khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm - Anh 3

Du khách được chào đón tại sân bay Cam Ranh

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa. Hiện nay, mỗi tuần có gần 50 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. Việc tổ chức lễ đón chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh trong ngày đầu năm mới 2023 sẽ tạo không khí sôi động nhằm khích lệ tinh thần của du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa; thể hiện sự mến khách của con người Nha Trang - Khánh Hòa với du khách. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không nhằm góp phần phát triển ngành Du lịch tỉnh.

Khánh Hòa đón 300 du khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm - Anh 4

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, với đường bay Incheon – Cam Ranh, hãng hàng không sẽ khai thác, duy trì tần suất 7 chuyến/tuần và tăng dần theo nhu cầu đi lại của hành khách. Đồng thời, sẽ khai thác lại đường bay giữa Busan - Cam Ranh trong thời gian gần nhất.Trong khi đó phía Công ty Amega Travel cho biết, công ty đón chuyến bay của Hãng hàng không Scatt Airline từ ngày 27.10.2022 đến 2.4.2023,  đường bay Almaty - Cam Ranh có tuần suất 2 chuyến/tuần vào thứ năm và chủ nhật. Số hành khách mỗi chuyến là từ 180 đến 215 khách, trong đó quốc tịch Kazakhtan 65% khách, 30% khách Nga, 5% quốc tịch khác.

Khánh Hòa đón 300 du khách quốc tế “xông đất” ngày đầu năm - Anh 5

Theo báo cáo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2022, doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 13.500 tỉ đồng (gấp 5,6 lần so với năm 2021). Số lượt khách số lượt khách lưu trú tại địa phương này đạt chừng 2.540 nghìn lượt, gấp 4,2 lần năm ngoái với 6.030 nghìn ngày khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt 250 nghìn lượt, gấp 10 lần so với năm 2021; khách nội địa ước đạt 2.290 nghìn lượt, gấp 3,9 lần so với năm trước.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc