Kịp thời cứu 8 ngư dân chìm tàu trên biển

VHO- Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trong lúc hành nghề trên biển đã bị phá nước chìm, rất may 8 ngư dân trên tàu được cứu vớt kịp thời.

Chiều 2.1, ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương trong lúc hành nghề trên biển đã bị phá nước chìm, rất may 8 ngư dân trên tàu được cứu vớt kịp thời.
Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 1.1, UBND xã Bình Châu nhận được tin từ bà Võ Thị Nga (43 tuổi) thôn Định Tân, xã Bình Châu về tình hình tàu cá do chồng bà làm thuyền trưởng bị phá nước, chìm. UBND xã Bình Châu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải xác minh vụ việc.
Theo đó, tàu cá QNg-90631TS, công suất 440 CV, chiều dài 18,60m do ông Trần Văn Lam (46 tuổi) thôn Định Tân, xã Bình Châu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến hành nghề lưới rê.
Qua liên lạc, ông Lam cho biết, tàu bị phá nước lúc 0 giờ ngày 1.1, tại tọa độ 12°37′N - 110°41′ E cách Nha Trang khoảng 80 hải lý về phía Tây Nam, các ngư dân khắc phục nhưng không được, tàu bị nước tràn vào hơn ½ tàu.
UBND xã Bình Châu cùng Đồn Biên phòng Bình Hải đã hướng dẫn thuyền trưởng bật nút SOS trên thiết bị giám sát hành trình để được cứu nạn khẩn cấp. Tuy nhiên, đến 4 giờ ngày 2.1, tàu cá QNg-90631TS bị chìm hoàn toàn. 8 ngư dân trên tàu may mắn được 2 tàu cá của ngư dân Phú Yên cứu vớt an toàn.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc