Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu lượt khách dịp Festival hoa

VHO- Theo thống kê từ Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian 2 tháng diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 (tháng 11 và 12.2022), tổng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 1.850.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 35.000 lượt, so với lần tổ chức gần nhất, lượng khách đã tăng hơn 700%.

Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu lượt khách dịp Festival hoa - Anh 1

 Lượng khách đến với Festival Hoa Đà Lạt lần này cao hơn nhiều so với các kỳ trước đó

Lý giải cho sự tăng đột biến này, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Đây là kỳ Festival đặc biệt so với 8 lần tổ chức trước đó. Một phần nguyên nhân khiến cho lượng khách đến địa phương cao hơn nhiều là do sự kiện lần này được tổ chức kéo dài 2 tháng với nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ hội Khinh khí cầu, Lễ hội carnaval, dù lượn, du lịch qua các làng hoa…”.

Trong năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đón hơn 7 triệu lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 340% so cùng kỳ năm 2021, đạt 127,3% kế hoạch năm 2022. Đây là nỗ lực lớn của các ngành chức năng và nhân dân địa phương trong việc góp phần phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ đón khoảng 8 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú đạt 6,5 triệu, khách quốc tế đạt 250.000 lượt.

Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, ngay từ thời điểm này, Sở đã bắt đầu xây dựng kế hoạch thu hút khách du lịch bằng việc tổ chức các sự kiện, xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước như: Tuần Lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ II năm 2023; Chương trình Du lịch Hành trình Xanh kết nối Lâm Đồng - Bình Thuận hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023…

 THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc