Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023

VHO-Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) vừa được tổ chức vào chiều 5.1, tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm của những thành công rực rỡ

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cho biết, năm 2022 là năm toàn ngành TDTT tập trung nguồn lực để tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ VHTTDL, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các địa phương, cùng với phương châm “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”, Tổng cục TDTT đã tích cực triển khai kế hoạch công tác năm 2022 và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là việc đăng cai tổ chức và thi đấu thành công SEA Games 31, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều có bước phát triển tốt.

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 2

Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt khẳng định ngành thể thao sẽ bước vào năm 2023 đầy hứng khởi

Trong đó về TDTT quần chúng, kết quả đáng ghi nhận là phong trào TDTT quần chúng đã tiếp tục phát triển sâu, rộng trên địa bàn cả nước. Toàn ngành tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người khuyết tật; hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022… Đây cũng là năm mà thể thao người khuyết tật cũng đạt được nhiều thành tích. Trong đó nổi bật là tại ASEAN Para Games, đoàn đã giành được 65 HCV, 62 HCB, 56 HCĐ, xếp thứ 3/11 đoàn và phá 16 kỷ lục của Đại hội.

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 3

Hội nghị được tổ chức vào chiều 5.1 tại Hà Nội

Về thể thao thành tích cao, kết quả thi đấu quốc tế năm 2022, Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 1.204 huy chương quốc tế, trong đó 477 HCV, 351 HCB, 376 HCĐ. Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, xếp thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 31, với số huy chương vượt trội (446 huy chương, trong đó có 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ), phá 21/41 kỷ lục tại Đại hội, bảo vệ thành công HCV SEA Games của môn Bóng đá nam và HCV SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ; đội tuyển Bóng đá nữ giành quyền tham dự World Cup nữ 2023

Không thụ động “ngồi chờ”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, thể thao Việt Nam vừa trải qua một năm thành công rực rỡ mà điểm nhấn là tổ chức, thi đấu thành công tại SEA Games 31 và đội tuyển nữ lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2023.

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 4

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 5

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Thứ trưởng đánh giá những thành công ấy có được không phải là tình cờ mà đều đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đều phải “trả giá” bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ cùng các chiến lược, kế hoạch bài bản, khoa học. Vì thế Thứ trưởng nhắc Tổng cục TDTT cần phải có sự tổng kết, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành công. Từ đó rút ra bài học để chuẩn bị cho các giải đấu trong thời gian tới. Thứ trưởng mong muốn ngành Thể thao không thụ động “ngồi chờ” mà phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TDTT sau khi được phê duyệt; xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển thể thao chuyên nghiệp, phát triển kinh tế thể thao.

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 6

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Thứ trưởng yêu cầu ngành tập trung chuẩn bị lực lượng thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 32, Asian Games 19 và các cuộc thi đấu tại Vòng loại Olympic 2024. Bên cạnh việc rà soát lại toàn bộ lực lượng VĐV, HLV, chuyên gia, công tác huấn luyện đào tạo sau SEA Games 31 để kịp thời cập nhật, thay đổi, bổ sung, tạo sự thay đổi về lượng và chất, ngành cần ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện; tăng cường công tác phòng, chống Doping, thực hiện chuyển đổi hoá, xây dựng môi trường văn hoá trong từng đơn vị…

Để chuẩn bị lực lượng VĐV cho Asian Games 2026, Olympic 2028 và các đấu trường quốc tế khác, theo Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 – Tổng cục TDTT Hoàng Quốc Vinh, thứ nhất chúng ta cần thành lập Hội đồng tuyển chọn VĐV, tâp trung chủ yếu vào 2 độ tuổi trung bình từ 15 đến 18 tuổi và 12 đến 17 tuổi ở các môn thể dục. Dự kiến ngành thể thao sẽ tập trung đội tuyển trẻ quốc gia với khoảng 1.413 VĐV, 301 HLV và 5 chuyên gia, tại 5 địa điểm tập huấn. Thứ hai, là phải tăng cường thi đấu các giải trẻ trong nước và quốc tế. Thứ ba là đầu tư trọng điểm VĐV trẻ ở 16 môn gồm các môn Olympic và Asiad như Điền kinh, Bóng đá, Bơi, Cử tạ, Thể dục, Bắn cung, Đua thuyền, Cầu lông, Boxing, Wushu, Karatedo, Pencak Silat, Teakwondo, Vật,  Kiếm, judo. Hàng năm các môn sẽ được đầu tư đặc biệt cho khoảng 16 VĐV ở mỗi môn. Riêng môn Bóng đá được đầu tư đặc biệt về số lượng với khoảng 40 VĐV và chú trọng vào các cầu thủ nữ trẻ... Thứ tư là tạo chuỗi liên kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương.

Thể thao Việt Nam: Tạo sức bật mới trong năm 2023 - Anh 7

Thứ trưởng lưu ý trong thời qua qua, thành tích của một số môn thể thao đỉnh cao có dấu hiệu đi xuống, ngành cần nghiên cứu tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Ngoài ra việc đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, cần rà soát, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những môn mũi nhọn, tránh dàn trải, để tạo sức bật hướng tới những đấu trường lớn.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục TDTT cần sớm ổn định hoạt động của Khu Liên hợp thể thao quốc gia, tạo điều kiện cho các VĐV được tập luyện trong các điều kiện tốt nhất như đội bơi được tập luyện tại Cung thể thao dưới nước, đội điền kinh tập tại sân Mỹ Đình…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt nhấn mạnh, với những thành tích đã đạt được trong năm cũ, Thể thao Việt Nam sẽ bước vào năm 2023 đầy hứng khởi. Ngoài việc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục TDTT sẽ xây dựng môi trường văn hoá trong từng đơn vị, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để các VĐV được tập luyện trong một môi trường vui vẻ, lành mạnh, có ý thức tự giác cao, lối sống, hành vi ứng xử đều thể hiện được nét đẹp văn hoá của con người Việt Nam… Ngành thể thao cũng sẽ tiến hành chuyển đổi số trong các lĩnh vực, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, huấn luyện, đào tạo…

THU SÂM; ảnh: ĐỖ VĂN DUY-QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc