Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình

VHO - Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã bấm nút khởi công trực tuyến 3 công trình trọng điểm tại tỉnh Quảng Bình, trong đó có Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh với tổng mức đầu tư 240 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và địa phương bấm nút khởi công trực tuyến 3 công trình 

Chiều ngày 8.1, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khởi công theo hình thức trực tuyến và trực tiếp 3 công trình trọng điểm bao gồm: Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu; Trung tâm TDTT tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.

Thứ nhất, công trình xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài xây dựng hơn 2,8km, trong đó chiều dài cầu Nhật Lệ 3 là 561,4m, rộng mặt cắt ngang cầu 23,5m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng cầu vòm.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình - Anh 2

Khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu

Đường hai đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị với vận tốc thiết kế 60km/h; bề rộng nền đường từ 23,5m-54,5m; đường gồm 4 làn xe. Dự kiến năm 2026, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thứ hai, khởi công xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Công trình có quy mô xây dựng trên diện tích 14,3ha, trong đó có nhà thi đấu đa năng với sức chứa 2.500 chỗ ngồi, tổng diện tích 9.200m2. Công trình bao gồm: Nhà thi đấu đa năng 3 tầng; sân bóng đá tiêu chuẩn kết hợp đường chạy điền kinh và các công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình - Anh 3

Khởi công xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình

Cùng với việc phục vụ quần chúng nhân dân và vận động viên thể thao của tỉnh luyện tập thi đấu, công trình Trung tâm TDTT tỉnh sẽ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn mang tầm quốc gia và khu vực. Công trình được thiết kế kiến trúc có điểm nhấn đặc biệt, góp phần tạo dựng không gian kiến trúc đô thị Đồng Hới thêm phần khang trang, hiện đại.

Thứ ba, dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, với tổng mức đầu tư 220 tỷ cũng được khởi công xây dựng trong những ngày đầu năm 2023. Dự án trụ sở CDC Quảng Bình được xây dựng trên diện tích 25.000m2, với khu vực nhà làm việc chính có tổng diện tích khoảng 13.750m2.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình - Anh 4

Phối cảnh trụ sở CDC Quảng Bình

Trong đó, gồm các hạng mục công trình: Khối hành chính, quản trị, kế hoạch-tài chính; khối các khoa chuyên môn; khối tư vấn, khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp, điều trị, đào tạo và chỉ đạo tuyến; khu khám sàng lọc và điều trị bệnh nhân lao phổi… cùng các hạng mục phụ trợ khác như kho tàng, khu chăn nuôi vật thí nghiệm, hệ thống xử lí chất thải, nhà phát điện dự phòng… 

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc