Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản

VHO- Hội người Việt Nam vùng Kansai kết hợp với các hội, đoàn, tổ chức người Việt Nam tại đây vừa tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2023” cho đông đảo, bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp vùng.

Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản - Anh 1

Chương trình "Xuân Quê hương 2023"  tại Osaka Nhật Bản

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản bảo trợ. Tham dự chương trình có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cùng các cán bộ, nhân viên lãnh sự quán; Thị trưởng Thành phố Higashi Osaka- ông Yoshikazu Noda; bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại vùng Kansai Nhật Bản, cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, các Hiệp hội, cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản - Anh 2

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà và Chủ tịch Hội người Việt tại Kansai Lê Thương tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác năm 2022

Phát biểu tại chương trình , ông Ngô Trịnh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka bày tỏ cảm kích trước sự phục hồi, vực dậy của bà con cộng đồng sau đại dịch, đồng thời thấy được cộng đồng đoàn kết, gắn bó, cùng nhau gìn giữ văn hóa Việt Nam nơi xứ người. Thông qua chương trình, Tổng Lãnh sự chúc tết bà con cộng đồng người Việt và kỳ vọng sẽ đồng hành cùng bà con xây dựng cộng đồng người Việt Nam vững mạnh cả về cuộc sống lẫn phát triển kinh tế.

Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản - Anh 3

Ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản phát biểu chúc tết cộng đồng

Tham dự và chia sẻ với chương trình, Thị trưởng Thành phố Higashi Osaka, ông Yoshikazu Noda cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi đến dự buổi lễ của người Việt Nam sinh sống tại Thành phố này. Năm nay là năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, hi vọng sẽ có nhiều sự hợp tác giữa Thành phố Higashi Osaka và các thành phố của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cho công dân Việt Nam sinh sống tại Higashi Osaka được hỗ trợ tối đa về pháp lý và điều kiện an ninh, trật tự, cùng xây dựng tình đại đoàn kết”.

Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản - Anh 4

Ông Yoshikazu Noda, Thị trưởng TP. Higashi Osaka phát biểu chúc mừng ngày Tết cổ truyền của cộng đồng Việt Nam

"Xuân Quê hương" – Tết cộng đồng là hoạt động hằng năm được các hội, đoàn người Việt Nam tổ chức nhằm gắn kết, giao lưu, gìn giữ văn hóa cho bà con, đặc biệt là thế hệ thứ 2-3 sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kansai, Trưởng BTC cho biết “Trong những năm qua, Hội người Việt luôn tổ chức chương trình "Xuân quê hương" để bà con được dịp hội tụ, gặp gỡ giao lưu khi không về được Việt Nam ăn Tết . Đây là hoạt động thường niên của hiệp hội. Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt kiều bào tại Nhật xin gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con trong nước cũng như kiều bào Việt Nam tại nước ngoài lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng”.

Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản - Anh 5

Ấm áp “Xuân Quê hương 2023” tại Osaka Nhật Bản - Anh 6

Hình ảnh tại sự kiện

Tại chương trình, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà cùng BTC đã tặng giấy khen cho 9 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực đối với cộng đồng trong năm 2022. Hiệp hội giao lưu Văn hoá thể thao Kansai cũng đã tổng kết trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm 2022. BTC cũng tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc, biểu diễn gói bánh chưng, lì xì tết để bà con vơi đi nỗi nhớ quê hương trong những năm không về Việt Nam ăn tết cổ truyền.

THẢO VY

Ý kiến bạn đọc