Xác định đối thủ của tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2022

VHO- Lợi thế sân nhà đã giúp đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó sẽ gặp đội tuyển Việt Nam tại chung kết.

Sau khi thất bại 0-1 ở bán kết lượt đi trên sân Malaysia, tuyển Thái Lan bắt buộc phải giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn, hoặc thắng 1-0 ở hai hiệp chính sau đó giải quyết trận đấu trong hiệp phụ và loạt luân lưu thì mới có thể vào chung kết.

Xác định đối thủ của tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2022 - Anh 1

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thi đấu lấn lướt

Với quyết tâm giành chiến thắng, chủ nhà Thái Lan đã dồn lên tấn công và tạo sức ép lớn lên khung thành Malaysia. Và các CĐV chủ nhà cũng chỉ đợi đúng 19 phút để ăn mừng bằn thắng. Từ pha tấn công đơn giản bên cánh trái, đội trưởng Theerathon Bunmathan tạt bóng như đặt để chân sút Teerasil Dangda đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Dangda tại AFF Cup năm nay, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” khi hơn Tiến Linh của tuyển Việt Nam 1 bàn.

Bàn thắng mở tỷ số đã cởi bỏ áp lực rất nhiều cho các cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên trong thế trận lấn lướt, các học trò của HLV Polking đã để cho Malaysia có ít nhất 2 cơ hội ăn bàn ở cuối hiệp 1 nhưng rất may là các chân sút đội khách đã không thể tận dụng.

Xác định đối thủ của tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2022 - Anh 2

Dangda cùng các đồng đội sẽ gặp Việt Nam ở chung kết

Mười phút sau khi hiệp 2 bắt đấu, tuyển Thái Lan có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Ekanit căng ngang cho Phala đá nối trong vùng cấm làm tung lưới đội khách. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 73, Adisak Kraisorn dễ dàng sút cận thành sau khi bóng bật cột dọc của tuyển Malaysia ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà, đồng thời chấm dứt hy vọng của đội khách.

Giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về và tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận, tuyển Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam ở chung kết. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 13.1, chung kết lượt về diễn ra sau đó 3 ngày.

VĨNH HẢI, ảnh: AFF

Ý kiến bạn đọc