Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

“Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023" cho các gia đình khó khăn ở Lai Châu

Thứ Tư 11/01/2023 | 19:02 GMT+7

VHO- Ngày 11.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023”. Tham dự Chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và gần 300 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng tham gia.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Chương trình

Tại Chương trình, bà Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu báo cáo về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh năm 2022 và trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn về việc tổ chức đón tết Quý Mão 2023 với phương châm vui tươi, phấn khởi, mọi người, mọi nhà đều có Tết; những năm qua các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực huy động, vận động xã hội hóa để có nguồn lực hỗ trợ trao quà Tết cho hộ gia đình nghèo không có khả năng ăn Tết, đoàn viên, hội viên khó khăn, các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, các đơn vị làm nhiệm vụ tại các xã biên giới; hỗ trợ làm nhà cho người nghèo, người có công với tổng số 80.500 suất quà trị giá 25,8 tỷ đồng. Qua đó đã giúp cho các gia đình, người dân, đoàn viên, người lao động có một cái Tết đầm ấm, phấn khởi, củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tổ chức Công đoàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả tỉnh Lai Châu đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu luôn chú trọng, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, nhất là Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023”, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Lai Châu và tổ chức Công đoàn tỉnh dành cho nhân dân các dân tộc, đoàn viên, người lao động; làm cho đoàn viên, người lao động và nhân dân luôn luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Lai Châu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, chú trọng phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy MTTQ làm trung tâm; tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh có trình độ chuyên môn, tinh thần làm việc sáng tạo, năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển. Cùng với đó, tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh về nông, lâm nghiệp, dịch vụ, xóa đói giảm nghèo; chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng-  ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Lai Châu trao tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Lai Châu

Phát biểu tại Chương trình, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức Công đoàn các cấp tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, quan tâm huy động các nguồn hỗ trợ; tạo mọi điều kiện để công nhân, viên chức, người lao động được đón Tết Nguyên đán Quý Mão trong không khí vui tươi, ấm áp, an toàn. 

Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023”, ông Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước tặng 400 suất quà trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, đoàn viên, người lao động khó khăn của tỉnh Lai Châu, đồng thời, thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường.

Q.VY; ảnh NGUYỄN CHANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top