“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu

VHO- Ngày 14.1, tại bản Huổi Hán, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ và xã Nậm Xe đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với sự tham gia của đại diện UBND huyện Phong Thổ, Viettel Lai Châu; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ và đông đảo người dân bản Huổi Hán, xã Nậm Xe.

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 1

Trao tặng quà cho người dân bản Huổi Hán

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 2

Đại diện đơn vị Viettel Lai Châu tặng các phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bản Huổi Hán

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát động tổ chức tại các xã biên giới có Đồn Biên phòng đứng chân, nhằm tổ chức Chương trình xuân ấm cho đồng bào vùng cao, giúp gắn kết tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới.

Đồng thời, tri ân nhân dân các dân tộc thời gian qua đã cùng cán bộ, chiến sỹ, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã xã hội khu vực biên giới. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân - dân, tô thắm phẩm chất, truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 3

Tham gia Chương trình, người dân được khám và phát thuốc miễn phí

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 4

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 5

Cùng gói bánh chưng với cán bộ, các lực lượng đóng quân trên địa bàn

Tại Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ; tổ chức khám, phát thuốc cho người dân; gói bánh chưng; gian hàng 0 đồng và tặng các phần quà ý nghĩa cho người dân tại xã. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nói chung và lực lượng Biên phòng nói riêng đối với người dân trên địa bàn.

Trong năm 2022, với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc bản Huổi Hán, xã Nậm Xe đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực, nhân dân trong bản đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 6

Người dân được nhận nhu yếu phẩm tại gian hàng 0 đồng

Tại Chương trình, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phong Thổ đã tặng quà cho bản Huổi Hán; Viettel Lai Châu đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nhiều hộ gia đình được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, mong muốn năm mới người dân luôn đoàn kết, thống nhất cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đón năm mới an vui, hạnh phúc.

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở xã vùng cao Phong Thổ, Lai Châu - Anh 7

Cùng giao lưu múa Sạp

Việc tổ chức Chương trình thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đối với đồng bào đang ngày đêm cùng BĐBP bám trụ nơi biên giới; khẳng định tình đoàn kết quân dân gắn bó, nhân lên sức mạnh, niềm tin, ý chí quyết tâm cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Q.VY; ảnh: NGUYỄN CHANH

 

Ý kiến bạn đọc